Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế

(VOH) - Trong hoạt động xuất nhập khẩu gần đây, không ít doanh nghiệp Việt Nam đã gặp rủi ro khi giao thương với đối tác nước ngoài. Theo thống kê, trong năm 2015 các vụ tranh chấp thương mại về hợp đồng mua bán hàng hóa chiếm trên 60%, trong đó phần lớn là các vụ kiện có yếu tố nước ngoài. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế về khả năng, kinh nghiệm xem xét kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng xuất nhập khẩu, đặc biệt còn lúng túng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại.

(VOH) - Trong hoạt động xuất nhập khẩu gần đây, không ít doanh nghiệp Việt Nam đã gặp rủi ro khi giao thương với đối tác nước ngoài. Theo thống kê, trong năm 2015 các vụ tranh chấp thương mại về hợp đồng mua bán hàng hóa chiếm trên 60%, trong đó phần lớn là các vụ kiện có yếu tố nước ngoài. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế về khả năng, kinh nghiệm xem xét kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng xuất nhập khẩu, đặc biệt còn lúng túng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại.

Làm thế nào để các doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật và hệ thống các kiến thức pháp lý quan trọng cùng với các bước thực hiện ký hợp đồng quốc tế nhằm tránh hoặc giảm thiểu rủi ro, tranh chấp trong quá trình giao thương quốc tế ? Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị tọa đàm 2 kỳ: “Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế ” do phóng viên Huệ Như thực hiện với kỳ 1 nhan đề “Nguyên nhân  của những rủi ro trong mua bán quốc tế”.

Tham gia buổi tọa đàm có:

•            Luật sư Vũ Xuân Hưng, Phó trưởng phòng Pháp chế - Trọng tài – trọng tài viên, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP HCM.

•             Luật sư Phạm Ngọc Hưng – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.

•             Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.

Tiếp tục bàn về nội dung này, trong chương trình thời sự sáng mai, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị kỳ 2 của tọa đàm với nhan đề: “Thành công ở những doanh nghiệp biết thận trọng”. Trong nội dung kỳ 2, các vị khách mời sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện hợp đồng thương mại, cũng như có những lời khuyên, giới thiệu địa chỉ tư vấn pháp lý giúp doanh nghiệp phòng tránh rủi ro trong mua bán quốc tế.

VOH

Bình luận

Đọc Báo