Phòng bệnh đau nhức khớp khi thời tiết chuyển mùa - 17/02/2017

(VOH) - Nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cho con người chính là các bệnh về xương khớp. Các thống kê cho thấy số bệnh nhân đặc biệt tăng mạnh với mức độ nghiêm trọng khi thời tiết thay đổi.

(VOH) - Nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cho con người chính là các bệnh về xương khớp. Các thống kê cho thấy số bệnh nhân đặc biệt tăng mạnh với mức độ nghiêm trọng khi thời tiết thay đổi.

Khi trời trở lạnh, các gân cơ thường bị co rút gây nên chứng vẹo cổ cấp, các khớp đầu gối, bàn chân và tay thường bị đau nhức. Bệnh nhân thấp khớp có thể không đứng dậy hoặc nắm chặt tay được do cứng khớp vào buổi sáng. Đi lại khó khăn khiến người bệnh dễ ngã, có thể gây gãy xương. Nếu mang vác đồ vật nặng và không giữ ấm các khớp, bệnh tình có thể diễn biến xấu hơn...

Lương y Nguyễn Công Đức, nguyên giảng viên Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ về cách phòng bệnh đau nhức khớp khi thời tiết chuyển mùa. 

(Phát trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 12 giờ 05 phút thứ Sáu hàng tuần).

VOH online

Bình luận

Đọc Báo