Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2017 diễn ra từ 03/3 -17/3/2017

(VOH)  -  Sở Du lịch vừa có thông tin về kế hoạch Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi từ 3/3 – 17/3 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Văn hóa Thanh niên, Trung tâm Hội nghị Gem Center, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ… 

Với chủ đề “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh”, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu của người dân Thành phố với chiếc áo dài, tạo điểm nhấn thu hút du khách quốc tế.

Theo chương trình lễ hội, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ có Triển lãm “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh” tư ngày 03/3/2017 đến 05/3/2017, Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa áo dài Việt” lúc 19g00 ngày 03/3/2017 (Thứ sáu), chương trình “Áo dài Việt Nam - nét duyên cùng năm tháng” lúc 19g00 ngày 04/3/2017 (Thứ bảy), chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài chủ đề "Tôi yêu Việt Nam” từ 7g30 - 10g00 ngày 05/3/2017 (Chủ nhật).  Đặc biệt là Cuộc thi “Duyên dáng áo dài” với vòng chung kết sẽ diễn ra lúc 19g00 ngày 05/3/2017. 

Bên cạnh đó là rất nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội như chương trình giao lưu chủ đề “Áo dài trong đời sống người Việt”, Tổ chức hành trình xe đạp “Năng động áo dài”, Cuộc thi “Ảnh đẹp áo dài” online,  Cuộc thi chụp ảnh nhanh (photo marathon) chủ đề “Ảnh đẹp áo dài”, Cuộc thi vẽ trên áo dài với chủ đề “Áo dài và hoa”, chương trình “Thân quen áo dài Việt”, chương trình “Đồng hành cùng Lễ hội áo dài”,  Chương trình giao lưu “Áo dài Việt Nam - hội tụ và thăng hoa”. 

Theo Sở Du lịch TPHCM, các hoạt động trong Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo được sự lan toả và hưởng ứng của nhân dân thành phố, các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và du khách quốc tế. Thông qua đó, góp phần đưa áo dài trở thành trang phục quen thuộc của người dân thành phố từ sinh hoạt đời thường đến các sự kiện trọng đại.