Khách thập phương nô nức dự khai hội chùa Hương 2016

(VOH) - Sáng 13/2, tức mùng 6 Tết, Lễ khai hội chùa Hương xuân Bính Thân 2016 đã diễn ra tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, thu hút đông đảo khách thập phương.

Nghi lễ trang nghiêm trước giờ khai hội tại chùa Hương - Ảnh: PLP.

Lễ hội Chùa Hương là một trong nhưng lễ hội lớn nhất tại miền Bắc. Lễ hội bắt đầu từ ngày Mùng 6 tháng giêng hàng năm. Đây là một trong nhưng lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương, cũng như du khách quốc tế về với miền đất phật.

Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống tại lễ khai mạc - Ảnh: TTX.

Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng tới tháng 3 âm lịch được xem là lễ hội dài nhất trong năm.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương cùng các tăng ni, phật tử và đại biểu dâng hương trong ngày khai hội - Ảnh: TTX.

Vào dịp lễ, hàng triệu phật tử cùng du khách khắp 4 phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương.