Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật: Đào tạo theo nhu cầu để giải quyết việc làm

(VOH) - Sáng 1/10, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP làm việc với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM về đào tạo và tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo.

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM - Ảnh: KTKTHCM.

Ông Phạm Đức Khiêm, hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện có gần 6.000 sinh viên theo học tại trường thuộc 12 ngành cao đẳng và 10 ngành bậc TCCN. Năm học 2015-2016, trường tuyển sinh hơn 2.000 chỉ tiêu hệ trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng,  vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhà trường phối hợp với địa phương lân cận (quận 6, 8,11, Bình Tân, Bình Chánh) trong tuyển sinh sau phổ thông, tổ chức ngày hội việc làm hàng năm thu hút hơn 500 lượt học sinh sinh viên nhà trường tham gia, kết nối với hơn 70 doanh nghiệp nhằm cung ứng nguồn nhân lực sau đào tạo. Từ đó tỉ lệ học sinh trung cấp tìm được việc làm đạt trên 68%, sinh viên cao đẳng tìm được việc làm trên 73%.

Bà Tô Thị Bích Châu, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP đề nghị nhà trường tăng cường đào tạo nghề gắn với đặc thù phát triển kinh tế địa phương, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.