TPHCM luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài tới đầu tư

(VOH) - Ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã tiếp Đoàn Doanh nghiệp Malaysia đến tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư tại TPHCM.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Liêm khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam – Malaysia ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo TP đánh giá cao vai trò Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM và hiệp hội doanh nghiệp Malaysia và cộng đồng doanh nghiệp Malaysia tại TP.

Tính đến tháng 6/2016, Malaysia là nhà đầu tư đứng thứ 2 tại TPHCM với 220 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD.

Lãnh đạo TP khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Malaysia đến tìm hiểu và đầu tư tại TP, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM Encik Sofian Akmal Abd Karim tin tưởng, buổi gặp gỡ này sẽ góp phần tăng cường thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững, đồng thời giúp doanh nghiệp Malaysia có cơ hội tìm hiểu đầu tư vào TP trong thời gian tới.

* Tối ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng đã tiếp đoàn đại biểu Tỉnh đoàn tỉnh Champasak và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Champasak do ông Oudomsak Divixay, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại TP.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng khẳng định Việt Nam – Lào là đồng chí là anh em thân thiết, thế hệ trẻ cần vui đắp quan hệ tình đoàn kết hữu nghị hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Lãnh đạo TP luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Thành đoàn TP tổ chức hoạt động đối ngoại, trong đó có tỉnh Champasak.

Bí thư tỉnh đoàn Champasak Oudomsak Divixay cho biết qua chuyến thăm hội doanh nghiệp của tỉnh đã học tập nhiều kinh nghiệm để hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, chuyến thăm còn góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước theo chủ trương 2 Đảng, 2 Nhà nước.