TPHCM kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nauy

(VOH) - Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nauy do Tổng lãnh sự Nauy tại TP tổ chức diễn ra vào tối ngày 30/8 trên tàu Sorlandet.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Đoàn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh: trải qua 45 năm quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam-Nauy ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, thông qua việc trao đổi các đoàn cấp cao. Nauy đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, hội nhập quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp Nauy đầu tư vào lĩnh vực hàng hải, dầu mỏ, nông nghiệp, công nghệ thông tin và công nghệ môi trường. Việc Việt Nam và Khối mậu dịch tự do Châu Âu tích cực đàm phán Hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, đầu tư và thắt chặt quan hệ song phương giữa hai nước.

TPHCM kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nauy

Bà Kari Eken Wollebaek-Đại diện lâm thời Đại sứ Nauy cho biết, khoảng 60 doanh nghiệp Na Uy có mặt ở Việt Nam hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển đóng góp vào sự phát triển thương mại cũng như quan hệ song phương ngày càng lớn mạnh giữa hai nước.

** Lễ hội văn hóa văn hóa thế giới năm 2017 sẽ diễn ra tại TPHCM

Tại buổi tiếp ông Woo Byung Yoo Phó tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) vào tối ngày 30/8, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đánh giá cao dự kiến tổ chức lễ hội văn hóa văn hóa thế giới năm 2017 của Hàn Quốc vào tháng 11 tới.

Chính quyền TP luôn coi trọng quan hệ giao lưu văn hóa, hữu nghị với các nước, trong đó có Hàn Quốc và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp. Hằng năm, ngoài phối hợp với Hàn Quốc tổ chức các lễ hội văn hóa Hàn thì TP còn tham gia tổ chức rất nhiều lễ hội khác như các lễ hội văn hóa của Nhật Bản, lễ hội ẩm thực món ngon các nước… Thông qua các hoạt động này tạo điều kiện mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên.