Tổ chức Đoàn phải là nơi hội tụ khát vọng và là điểm đến của thanh niên

(VOH) - Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2016 diễn ra sáng nay 29/7.

Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt giáo dục, phong trào, xây dựng tập hợp đoàn viên, hội viên trong 6 tháng đầu năm, ông Tất Thành Cang yêu cầu Ban Thường vụ, cán bộ Đoàn cần tăng cường công tác đi cơ sở để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo điều hành sát thực tế, giải quyết các vấn đề cơ sở đang quan tâm.

Đồng thời, Thành Đoàn cần chủ động trong phong trào, thể hiện tính xung kích, biết phát huy mọi nguồn lực để sáng tạo trong phong trào. Việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp cần có tính hệ thống, có đề án cụ thể thực hiện, bên cạnh đó Đoàn cần đồng hành là cầu nối cùng thanh niên trong việc học, việc làm, việc nghiên cứu sáng tạo.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang lưu ý Thành Đoàn cần rà soát lại chất lượng đoàn viên, hội viên, chất lượng tổ chức Đoàn, Hội từ đó có mô hình tổ chức phù hợp, đổi mới việc đào tạo kỹ năng cán bộ Đoàn, công tác xây dựng đoàn và phương thức giáo dục tư tưởng cho thanh niên.

“Thành Đoàn phải xốc lại đội hình, rà soát lại, có khát vọng độc lập tự chủ vươn lên làm phong trào một cách chủ động, sáng tạo không trông, không chờ, không đợi cầm tay chỉ việc, mà sức sáng tạo, khát vọng phải nằm ở nơi thanh niên và thiếu niên nơi đối tượng của mình. Tôi mong rằng đến 6 tháng cuối năm trở lại sẽ có khí thế mạnh mẽ hơn để bước vào năm đại hội của chúng ta cho tốt từ cơ sở, cấp thành đến Trung ương”, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào thứ bảy hàng tuần với nội dung biễu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ như âm nhạc dân tộc, nhạc truyền thống cách mạng, nghệ thuật đường phố, nhảy hiện đại, múa dân vũ…