Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà thăm tướng lĩnh quân đội cấp cao trên địa bàn thành phố

(VOH) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 17/12, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Răng – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tại Bệnh viện Thống Nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã dành lời chúc mừng đến Thiếu tướng và mong ông mau chóng hồi phục sức khỏe.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng gia đình Thiếu tướng Trần Văn Danh. Ảnh: Quỳnh Anh.

Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm gia đình cố Thiếu tướng Trần Văn Danh – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7 kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM. Suốt cuộc đời chiến đấu vì sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, là một cán bộ trung thành, tận tụy, dũng cảm trong chiến đấu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thiếu tướng Trần Văn Danh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất …

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm đến gia đình Thiếu tướng Trần Văn Danh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ mong muốn các thế hệ con cháu trong gia đình sẽ tiếp tục noi gương sáng của cha ông, sống xứng đáng với những đóng góp và hy sinh xương máu của thế hệ đi trước.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy thăm các đơn vị quân đội

Chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ Lãnh đạo TP do Trưởng Ban nội chính Thành ủy Trần Thế Lưu làm trưởng đoàn đã đi thăm Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Phòng không 367 và Cục 12 – Tổng Cục 2 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi thăm các đơn vị quân đội, Đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tá Hồ Thị Bi - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời thăm hỏi và động viên tinh thần gia đình Đại tá Hồ Thị Bi tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng trong thời kỳ mới.