Phát huy sức trẻ xây dựng Thành phố hiện đại–văn minh

(VOH) - UBND và Thành Đoàn TPHCM tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016-2017 vào sáng nay 28/9 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBNDTP.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Cường ký kết phối hợp

Trong giai đoạn từ 2013-2015, Thành Đoàn đã tiến hành ký kết liên tịch phối hợp với 10 sở ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ thành phố tham gia tích cực hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, xã hội TP. Qua việc ký kết liên tịch đã góp phần phát huy cơ chế, tạo động lực, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn-Hội-Đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đến vai trò của thanh niên trong việc góp phần cùng thành phố thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra. Do đó, thông qua việc ký kết, Thành Đoàn cần chủ động, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, giải pháp tham gia thực hiện hiệu quả nội dung ký kết cùng sở ban, ngành. "

Thành Đoàn và các Sở ban ngành thành phố cần đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trong việc triển khai thực hiện “Chương trình thanh niên khởi nghiệp –xây dựng TPHCM –TP khởi nghiệp cho giới trẻ”, qua đó thúc đẩy triển khai mô hình sáng tạo, khởi nghiệp trong Đoàn viên, Hội viên, thanh niên TP. Bên cạnh đó phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của Đoàn viên, Hội viên, thanh niên TP trong việc tham gia có hiệu quả xây dựng TP thành đô thị văn minh"    

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: "Ban thường vụ Thành Đoàn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP luôn nhận thức là các phong trào hành động cách mạng của tổ chức đoàn phát động phải tập hợp và phát huy sức trẻ tinh thần tình nguyện, sự năng động sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, góp sức trẻ trong việc tham gia những vấn đề cụ thể gắn với việc thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá của TP"

Giai đoạn 2016-2017, Thành Đoàn tiến hành ký kết quy chế phối hợp với UBNDTP và  ký kết liên tịch với 13 sở ngành, đơn vị với 97 nội dung: Tăng cường vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ TP trong việc phối hợp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, điển hình như việc xây dựng 5 “Trạm y tế nghĩa tình”; tổ chức đội hình “Tiếp sức người bệnh” cho 100% bệnh viện công lập; tặng 1.500 thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân và thanh niên công nhân khó khăn; thành lập Tổ tư vấn pháp luật lao động miễn phí cho người lao động; tăng cường hỗ trợ giúp thanh niên khởi nghiệp; đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghiên cứu sáng tạo; thành lập Quỹ tài năng tin học; tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu niên.