Ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền giữa UBND TP.HCM và Đài truyền hình Việt Nam

(VOH) - Chiều 29/1, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin tuyên truyền giữa UBND TP.HCM và Đài Truyền hình Việt Nam.

Dự lễ ký kết có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng – Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo chương trình phối hợp, UBND TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn thành phố, chủ động cung cấp và yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban ngành, đơn vị cung cấp kịp thời cho Đài Truyền hình Việt Nam những thông tin liên quan đến TP để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ TP.HCM trong công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin đối nội, đối ngoại, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, du lịch, dịch vụ, tiềm năng và thế mạnh về nguồn tài nguyên thiên nhiên và các lĩnh vực khác của TP. Chương trình phối hợp được thực hiện lâu dài. Định kỳ 2 năm một lần, 2 bên tiến hành sơ kết, đánh giá những việc làm được, những việc cần rút kinh nghiệm để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả.

Tại buổi lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải hoan nghênh và đánh giá cao việc tổ chức ký kết thông tin tuyên truyền giữa UBND TP.HCM và Đài Truyền hình Việt Nam. Bí thư Thành ủy khẳng định trong suốt 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, Đài truyền hình Việt Nam luôn đồng hành và góp phần tích cực đến sự phát triển của TP.