Tin TPHCM ngày 12/02/2016: Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

(VOH) - Sáng nay 12/2, buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp của những ngày đầu xuân.

Đến dự buổi họp mặt có nguyên Thủ tướng Chính phủ - Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch nước - Nguyễn Minh Triết, ông Võ Văn Thưởng- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Không chỉ ôn lại truyền thống vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn- Gia Định, buổi họp mặt còn khẳng định tinh thần đoàn kết, kiên định vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Qua 86 năm, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, luôn vì cả nước, cùng cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Đặc biệt, với sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa GDP thành phố tăng 9,85%, GDP bình quân đầu người đạt trên 5.500 USD, các chính sách giáo dục, y tế và ưu đãi xã hội…luôn được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như: tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết, năng lực cạnh tranh chưa cao, kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ngập nước, ô nhiễm, quá tải bệnh viện, vệ sinh an toàn thực phẩm… vẫn còn là những vấn đề bức xúc. Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đảng, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ và thách thức. Việc khắc phục những yếu kém, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đi trước về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…được xác định là mục tiêu hàng đầu.

Nhân dịp này, địa đạo Củ Chi vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ.