Hội thảo về đóng góp của văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

(VOH) – Sáng 28/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật TP tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước”.

Hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận từ hơn 70 nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình, nhà báo, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học… về các lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc… gửi về tham gia hội thảo.

Các tham luận tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động văn học, nghệ thuật Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trước ngày đất nước thống nhất; tính chiến đấu, giá trị tư tưởng, tác động xã hội của dòng văn học, nghệ thuật yêu nước, cách mạng tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trước năm 1975; tinh thần yêu nước, cách mạng và sự đóng góp xương máu của văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong công cuộc đấu tranh bảo vệ văn hóa dân tộc và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ TP tiếp bước dấn thân xây dựng những công trình, tác phẩm tiêu biểu khẳng định vai trò, trách nhiệm của văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…