Gần 30 tỷ đồng chăm lo cho người mù

(VOH) – Theo báo cáo, giai đoạn 2007-2017 Thành Hội đã vận động thành lập thêm 3 quận, huyện Hội và hiện 21 quận, huyện Hội cùng 2 chi hội trực thuộc hoạt động ổn định.

Ngày 20/7, Hội người mù TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động: “Tăng cường đoàn kết – chủ động vươn lên – bình đẳng hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2007-2017, đồng thời sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, giai đoạn 2007-2017 Thành Hội đã vận động thành lập thêm 3 quận, huyện Hội và hiện 21 quận, huyện Hội cùng 2 chi hội trực thuộc hoạt động ổn định. Nhiều năm qua, Hội người mù TPHCM luôn quan tâm đến việc đào tạo, dạy nghề nhằm giúp cho hội viên người mù có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm.

Các cá nhân và tập thể được nhận bằng khen của Trung ương Hội.

Các cá nhân và tập thể được nhận bằng khen của Trung ương Hội.

Năm 2006 Thành Hội đã xây dựng Trung tâm dạy nghề cho người mù tại quận Thủ Đức, đến nay đã mở 14 lớp tin học, 1 lớp đào tạo giaó viên nguồn cho các quận, huyện Hội.

Gần 300 người mù được tham gia học nghề tại trung tâm dạy nghề với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện Thành Hội đang quản lý 2 cơ sở dịch vụ xoa bóp – tẩm quất, tạo việc làm ổn định cho gần 60 kỹ thuật viên.

Từ năm 2011 đến nay gần 1.300 hội viên được hưởng trợ cấp hàng tháng và BHYT. Vận động chăm lo cho các hội viên trong dịp lễ tết 10 năm qua với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Cho gần 1.600 lượt hộ vay vốn làm kế sinh nhai. Giúp cho trên 100 gia đình hội viên xây và sữa chữa nhà với kinh phí hơn 450 triệu đồng. Về công tác xóa mù chữ Braille: đến nay có trên 700 hội viên đọc viết thông thạo. Hơn 200 hội viên được học tin học và ứng dụng trong học tập.

Trong thời gian tới, Thành Hội tiếp tục tổ chức các lớp xóa mù chữ; phân bổ vốn vay đến các cơ sở Hội cho nhiều hội viên có nhu cầu; Tiếp tục đào tạo nghề mát-xa, đào tạo tin học tại Trung tâm dạy nghề cho người mù thuộc Hội; vận động trao tặng học bổng cho con của các hội viên nghèo vươn lên trong học tập.