Phấn đấu đến cuối năm 2020 có 7 siêu thị Satramart

(VOH) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra sáng 30/6/2015 với sự tham dự của 150 đại biểu thuộc 39 cơ sở Đảng. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Tổng Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV đề ra.

Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu là 10,87%/năm, lợi nhuận đạt 14,42%/năm. Đảng bộ Tổng Công ty lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện 4 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Chương trình triển khai phương án sắp xếp mặt bằng và xây dựng hệ thống siêu thị - chợ - trung tâm thương mại – cửa hàng tiện lợi. Từ đó, thương hiệu Satra được người tiêu dùng biết đến qua hệ thống 2 Satramart, 60 Satrafoods, 1 Satra Bakery and Café, 2 Satra Food Court, 1 Centre Mall. Chương trình đẩy mạnh liên doanh, liên kết hệ thống Tổng Công ty tại các tỉnh thành trong cả nước. Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin.

Đến dự Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng đề cập 5 vấn đề trong phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Tổng Công ty. Thứ nhất, Tổng Công ty cần đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, góp phần phát triển nhanh dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của TP. Thứ hai, hoàn thành tốt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được TP phê duyệt, trong đó có việc thực hiện cố phần hóa Công ty mẹ. Thứ ba, thường xuyên quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Satra và các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Thứ tư, coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thứ năm, quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động; tổ chức mạng lưới dư luận xã hội kịp thời nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công nhân để phản ánh cho tổ chức Đảng.

Đại hội đề ra Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chỉ tiêu tốc độ tăng trường doanh thu bình quân là 15%/năm; phấn đấu đến cuối năm 2020 có 7 siêu thị Satramart, 5 trung tâm thương mại Centre Mall, 150 cửa hàng tiện lợi satra.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 23 đ/c. Trong đó, đ/c Lê Minh Trang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.