Bình Tân: 5 năm liền nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm

(VOH) - Với mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ vừa qua là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra vào sáng 26/8 đã hoạch định cho một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

 Một khu dân cư mới ở đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ảnh: SGGP

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ - Chính quyền cùng người dân quận Bình Tân tập trung phát triển kinh tế xã hội ổn định, duy trì mức tăng thu ngân sách bình quân hơn 4,5%/năm và 5 năm liền nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm. Quận cũng đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, sớm hoàn thành 2 giai đoạn chương trình giảm nghèo và đạt tỉ lệ gần 9 Đảng viên/1.000 dân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Bí thư Quận ủy quận Bình Tân khẳng định:

Tuy vậy, báo cáo kiểm điểm của Quận ủy Bình Tân vào sáng nay cho thấy chưa thực hiện được chỉ tiêu 75% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, năng lực cạnh tranh chưa cao và tình hình an ninh, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp. Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Thành Lập – Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM ghi nhận các kết quả đạt được và cho rằng, những khiếm khuyết, khó khăn vừa là thách thức, vừa là động lực để Đảng bộ – Chính quyền quận Bình Tân tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn 2015 – 2020:

Về mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 – 2020, Quận ủy Bình Tân sẽ tập trung nhiệm vụ duy trì tốc độ thu ngân sách tăng 10%/năm, tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 tỷ đồng, thực hiện 2 công trình đòn bẩy là Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo và di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, cũng như các mục tiêu về an sinh xã hội, duy trì an ninh trật tự trên địa bàn quận.