Bình Chánh phấn đấu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch

(VOH) - Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra sáng nay 27/8, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu.

Đ/c Nguyễn Văn Phụng - Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh phát biểu tại Hội nghị. 

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, huyện Bình Chánh đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 19%/năm, cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, chủ động gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp và đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 5.300 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Văn Phụng – Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhấn mạnh:

Tuy vậy, huyện Bình Chánh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn về vấn đề nước sạch, môi trường, công tác quản lý đô thị và các dự án treo. Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Thành Lập - Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, đề nghị Đảng bộ - Chính quyền huyện Bình Chánh phải tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu trọng điểm để đảm bảo đời sống người dân ngày càng được cải thiện một cách tích cực:

Định hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Bình Chánh tập trung cụ thể hóa chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 20%/năm, tăng thu ngân sách 7%/năm, cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân cùng nhiều mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội khác. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phụng đắc cử Bí thư Huyện ủy Bình Chánh
 
Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XI đã bầu 43 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy có 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, hai Phó Bí thư là Võ Văn Quận và Nguyễn Thị Kim Dung.