Tay đua Pháp thắng ấn tượng bằng nước rút mạnh mẽ

(VOH) - Sáng 31/8, tay đua người Pháp Desriac Loic (đội SICT, Lào) đã giành chiến thắng ở chặng 8 của Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 từ TP Nam Định đến Đồ Sơn, TP Hải Phòng dài 117 km.

Nhiều đợt tấn công bứt phá mạnh mẽ đã nổ ra ngay khi xuất phát. Một nhóm khá đông tay đua sớm vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, họ không thể đi quá xa bởi nhiều đối thủ mạnh bám đuổi quyết liệt phía sau. Và mọi nỗ lực của nhóm đi đầu đã “đổ sông, đổ biển” khi họ bị nhóm sau bắt kịp ở gần cuối chặng.

Những cuộc bứt phá tách tốp đều bị bắt lại ở cuối chặng

Những tay đua “chuyên trị” nước rút hàng đầu VN như Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Thành Tâm, Lê Văn Duẩn… đã phải chịu thua cua-rơ người Pháp Desriac Loic trong màn tranh chấp nước rút tại đích đến,  nhìn đối thủ cán mức đầu tiên với thời gian 2 giờ 38 phút 51 giây, đạt tốc độ trung bình 44,193 km/h.

Tay đua Pháp Loic tung nước rút dũng mãnh để về nhất chặng 8

Tuy về đích ở vị trí thứ 12 nhưng Võ Phú Trung (đội Gạo Hạt Ngọc Trời) vẫn bảo vệ được áo vàng tổng sắp với thời gian 21 giờ 32 phút 43 giây.  Trong khi đó, đội Dược Domesco Đồng Tháp lại một lần nữa vượt qua Gạo Hạt ngọc trời để dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội. Không chỉ có các cuộc tranh chấp cá nhân, cuộc đua vô địch đồng đội cũng đang diễn ra hấp dẫn khi hai đội đua miền Tây thay nhau dẫn đầu bảng tổng sắp suốt mấy chặng qua.

Ngày mai, 1/9, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 9 từ Hải Phòng đến thủ đô Hà Nội có lộ trình dự kiến 120 km.