Nhật Bản: ​​Hơn 16.000 ca tử vong do Covid-19 trong nửa cuối năm 2023

VOH - Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, Nhật Bản chứng kiến hơn 16.000 ca tử vong do Covid-19.

Theo dữ liệu của chính phủ, dù cuộc sống dần trở lại bình thường trong gần một năm kể từ khi Nhật Bản hạ cấp dịch Covid-19 xuống loại bệnh có nguy cơ thấp hơn, nhưng các làn sóng lây nhiễm dai dẳng đã khiến hơn 16.000 người tử vong từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hiểu biết mới rằng, virus vẫn đang cướp đi sinh mạng con người, ngay cả sau khi chính phủ phân loại lại Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm ngang hàng với bệnh cúm mùa vào ngày 8/5/2023.

nguoi-nhat-080524
Người dân đi bộ ở khu vực Shibuya của Tokyo vào ngày 7/5/2024, gần một năm sau khi chính phủ hạ cấp Covid-19 xuống loại bệnh có nguy cơ thấp hơn - Ảnh: Kyodo

Làn sóng lây nhiễm thứ chín từ mùa hè đến mùa thu năm ngoái khiến hệ thống y tế của tỉnh Okinawa bị quá tải và gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ xe cứu thương. Mùa đông năm ngoái cũng có làn sóng Covid-19 thứ 10 trên khắp Nhật Bản.

Với việc chính phủ chấm dứt trợ cấp chi phí y tế cho những người bị nhiễm Covid-19 vào tháng 4, có những lo ngại rằng các cá nhân có thể không được khuyến khích đến khám ở các cơ sở y tế.

Kiyosu Taniguchi, Giám đốc Bệnh viện Quốc gia Mie cho biết: “Để người dân có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm phù hợp, chính phủ nên cung cấp thông tin kịp thời về tình trạng lây nhiễm, chẳng hạn như tỷ lệ ca nặng và tỷ lệ tử vong sau khi nhập viện”.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, Covid-19 chiếm tỷ lệ cực lớn trong số ca tử vong hàng năm do các bệnh truyền nhiễm ở Nhật Bản, với 16.043 ca tử vong liên quan đến Covid-19 từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, tổng số ca tử vong do cúm theo mùa là 3.575 vào năm 2019.

Việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 giờ đây sẽ tập trung vào người già và các nhóm khác có nguy cơ cao mắc các triệu chứng nghiêm trọng.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang thực hiện các biện pháp chuẩn bị cho những đợt bùng phát trong tương lai, bao gồm việc soạn thảo các thỏa thuận với chính quyền các tỉnh và các tổ chức y tế để đảm bảo có 51.000 giường bệnh cho tình huống như vậy.