Nga tập kích Ukraine dữ dội, châu Âu hứng chịu ảnh hưởng nặng nề

VOH - Ngày 27/4, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung khí đốt cho châu Âu.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các mục tiêu chính của đợt tập kích này là các nhà máy điện, trung tâm chuyển khí đốt, đặc biệt là những cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung khí đốt an toàn cho Liên minh châu Âu (EU).

Vụ tấn công đã khiến 4 nhà máy điện của Ukraine bị hư hại, buộc chính quyền nước này phải kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện để giảm tải cho hệ thống lưới điện quốc gia.

nga
Nga tấn công nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine rạng sáng 27-4. Ảnh: Bộ Quốc Phòng Nga

Ngoài ra, 2 cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở khu vực Lviv cũng bị tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, gây ra hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Nga tuyên bố những hành động này nhằm đáp trả việc Ukraine gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng và công nghiệp của Nga. Tuy nhiên, EU đã lên án mạnh mẽ hành động của Nga, cho rằng đây là hành vi vi phạm luật quốc tế và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người dân Ukraine cũng như an ninh năng lượng của châu Âu.

Vụ tập kích này đã giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Ukraine vốn đã kiệt quệ vì chiến tranh và khiến cho tình trạng thiếu hụt năng lượng trở nên trầm trọng hơn.

Châu Âu cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt khí đốt do Nga có thể cắt đứt nguồn cung khí đốt sang châu Âu bất cứ lúc nào.

Hiện tại, EU đang gấp rút tìm kiếm các nguồn cung khí đốt thay thế để giảm phụ thuộc vào Nga, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, EU cũng đang tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm buộc nước này chấm dứt chiến tranh và tôn trọng luật quốc tế.