Mỹ đã gửi tên lửa đạn đạo ATACMS tới Ukraine

VOH - Mỹ xác nhận đã bí mật gửi tên lửa đạn đạo ATACMS tới Ukraine để sử dụng trên chiến trường chống Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói rằng Kiev có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Nga có kế hoạch phá hoại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 tới đây.

Mỹ xác nhận đã bí mật gửi tên lửa đạn đạo tầm xa tới Ukraine để sử dụng trên chiến trường chống Nga.

Ukraine nhận các tên lửa ATACMS đầu tiên  Ảnh Defense News
Ukraine đã nhận các tên lửa ATACMS đầu tiên - Ảnh: Defense News

Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt việc chuyển giao Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật được gọi là ATACMS, vào tháng 2 và tháng 3 vừa qua.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết các tên lửa đã được chuyển đi để đáp trả việc Nga mua vũ khí từ các nước khác.

Ông nói: “Điều này diễn ra sau việc Nga mua và sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên chống lại Ukraine, cũng như các cuộc tấn công mới và leo thang của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine”.

Sullivan không cho biết có bao nhiêu ATACMS đã được gửi đến Ukraine hoặc liệu chúng có nằm trong gói viện trợ quân sự mới nhất đã được quốc hội thông qua và tổng thống Biden ký thành luật hôm thứ Tư hay không.

“Chúng tôi đã gửi một số rồi, bây giờ chúng tôi sẽ gửi thêm khi chúng tôi có thêm cả thẩm quyền và tiền bạc. Tôi sẽ không đi vào con số cụ thể vì lý do hoạt động. Tôi tin rằng họ sẽ tạo ra sự khác biệt”, Sullivan nói.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Kiev có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Nga có kế hoạch phá hoại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu ở Thụy Sĩ vào tháng 6.

Trong một bài đăng trên X, ông tuyên bố Nga đã có kế hoạch làm gián đoạn cuộc họp “bao gồm cách giảm số lượng các quốc gia tham gia và cách hành động để cản trở các nỗ lực hòa bình lâu hơn nữa”.

Thụy Sĩ hồi đầu tháng này đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức hội nghị quốc tế kéo dài hai ngày tại hồ Lucerne vào ngày 15-16/6.

Zelenskyy cho biết ông dự kiến ​​sẽ có khoảng 80-100 quốc gia tham dự nhưng chính quyền Thụy Sĩ chưa công bố ai sẽ tham gia.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Viola Amherd thừa nhận hồi tháng 2 rằng Nga khó có thể tham dự.

Tên lửa đạn đạo ATACMS Là sản phẩm của hãng Lockheed Martin. Nó được giới thiệu lần đầu tiên từ năm 1987 và từ đó tới nay đã có nhiều biến thể của dòng tên lửa đạn đạo này được giới thiệu với nhiều cải tiến phù hợp với yêu cầu chiến đấu của lục quân Mỹ.
Tên lửa đạn đạo ATACMS có khả năng tự dẫn đường kết hợp giữa quán tính và định vị vệ tinh GPS. Điều này giúp tên lửa có tầm bắn lên hơn 300km với độ chính xác cao. 
Khả năng công phá của tên lửa chiến thuật này là đầu đạn nổ phá mảnh nặng 227kg hoặc đầu đạn chùm để tấn công diện rộng. ATACMS hiện là dòng tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật duy nhất đang nằm trong biên chế Quân đội Mỹ. Ngoài khả năng mang đầu đạn thông thường, khi cần, nó có thể mang đầu đạn hạt nhân để tạo đòn tấn công hủy diệt đối thủ.

Nhờ thiết kế dạng module đặt trong khoang bảo quản kiêm ống phóng kín, đạn tên lửa ATACMS được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực M 270 hoặc pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Dòng vũ khí này từng được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991 và 2003.