Australia tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân

VOH - Ngày 17/4, Australia công bố chi tiết Chiến lược Phòng thủ Quốc gia đầu tiên, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới.

Tài liệu dài 80 trang đưa ra đánh giá kém lạc quan về tình hình an ninh khu vực Thái Bình Dương và đề cập đến việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để trang bị cho quân đội Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh: "Những giả định lạc quan định hướng cho việc lập kế hoạch quốc phòng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đã không còn nữa."

Ông Marles nhấn mạnh thay vì chú trọng vào duy trì quân đội có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ gần như mọi nơi trên thế giới, Australia sẽ tập trung vào việc xây dựng một lực lượng răn đe có thể bảo vệ các lợi ích của nước này trong khu vực.

australia-quoc-phong-1-9530
Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Australia

Trọng tâm của chiến lược mới là kế hoạch xây dựng một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng tàng hình, tăng gấp ba năng lực tên lửa chủ chốt và phát triển một hạm đội quy mô lớn tác chiến mặt nước.

Chính phủ Australia dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng thêm 50,3 tỷ AUD (32 tỷ USD) trong thập kỷ tới.

Phần lớn khoản chi tiêu mới sẽ chỉ được giải ngân sau 5 năm nữa và cuối cùng đưa chi tiêu quốc phòng từ mức chỉ hơn 2% hiện nay lên 2,4% GDP vào năm 2034.

Hơn 40%, tương đương 145 tỷ AUD, được dành cho hải quân, bao gồm hạm đội mặt nước được tăng cường, chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân AUKUS và các ưu tiên khác như thiết bị không người lái dưới nước Ghost Shark.

Một khoản trị giá 74 tỷ AUD sẽ dành cho các chương trình liên quan đến tên lửa.