Hy Lạp thuê hàng trăm giáo viên dạy chữ cho trẻ em tị nạn

(VOH) - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras mới đây cho biết, nước này sẽ thuê hàng trăm giáo viên để dạy chữ cho trẻ em tị nạn và người nhập cư tại các trường công lập vào mùa thu này.

Trẻ em chiếm 40% trong số 14.000 người di cư đang ở thị trấn Idomenia nằm tại biên giới giữa Hy Lạp và  Macedonia (Ảnh: AP)

Giới chức Hy Lạp không đưa ra con số cụ thể về số trẻ em tị nạn dự kiến sẽ nhập học trong đợt này nhưng hiện có đến 57.000 người tị nạn đang bị kẹt lại ở Hy Lạp do khu vực phía bắc sẽ đóng cửa biên giới vào trước mùa xuân.

Những người tị nạn này chủ yếu đến từ Syria, trong đó ước tính có khoảng 1/3 là người vị thành niên.

Theo Quỹ cứu trợ trẻ em, một tổ chức phi chính phủ cho biết, những đứa trẻ tị nạn thường xuyên bị kẹt lại ở các trại tị nạn ở Hy Lạp. Trẻ không được đến trường trong khoảng một năm rưỡi qua. Ngoài ra, có hơn 1/5 trẻ tới tuổi đến trường nhưng họ chưa một lần được cắp sách đến trường.