Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ đã tới Cuba sau hơn 50 năm

(VOH) - Chuyến bay thương mại đầu tiên của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua đã tới Cuba, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba sau khi hai nước nối lại quan hệ vào năm 2014.

Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ đã tới Cuba sau hơn 50 năm (Ảnh: AP)

Chuyến bay chở theo 150 người của hãng JetBlue khởi hành từ Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ) đã hạ cánh xuống thành phố Santa Clara, miền trung Cuba sau khoảng 1 giờ bay.

Trong số hành khách trên máy bay, có cả Bộ trưởng Giao thông Mỹ, ông Anthony Foxx.

Chuyến bay thương mại thông thường lần gần đây nhất từ Mỹ tới Cuba được thực hiện cách đây hơn 50 năm.

Sau khi quan hệ giữa Mỹ và Cuba được phá băng, hai nước đã lần lượt mở lại đại sứ quán của mình tại thủ đô của nước đối phương và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm tới Cuba. Một tàu du lịch của Mỹ cũng đã cập bến tại Cuba vào tháng 5 vừa qua.

Chính quyền Obama đã cho phép 10 hãng bay của nước này thực hiện các chuyến bay thương mại định kỳ tới Cuba. Sắp tới đây, mỗi ngày sẽ có khoảng 110 chuyến bay qua lại giữa Mỹ và Cuba.

Đến nay, các công dân Mỹ vẫn còn bị cấm du lịch tới Cuba nhưng kể từ năm ngoái, chính quyền Obama đã nới lỏng lệnh cấm, cho phép công dân nước này đến Cuba với mục đích thăm viếng gia đình, đi công tác…