5.000 đại biểu tham gia hội nghị quốc tế Sankyadhita lần thứ 15

(VOH) - Các đại biểu đến từ 30 quốc gia trên thế giới trong đó có Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam… tham dự hội nghị quốc tế chủ đề “Nữ giới Phật giáo, đương đại, quán chiếu, giao lưu văn hóa và hoạt động xã hội” diễn ra từ nay đến hết ngày 28/6 tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Hội thảo Sakyadhita lần thứ 15 là diễn đàn tạo sự gắn kết giữa các truyền thống và nền văn hóa khác nhau, khám phá tính đa dạng của giáo lý Đức Phật, các giá trị và cả việc áp dụng vào đời sống hàng ngày.

Ban tổ chức và Đại diện các nước tại hội nghị quốc tế Sankyadhita

Theo đó, các tham luận và chủ đề tại hội thảo lần này bao gồm: Nữ giới Tibetan đối với Phật giáo tại vùng Manang Nepal; Sự khác biệt giữa Tăng và Ni giới áp dụng lời Phật dạy ở vùng Kinnaur; Phật giáo với những người khiếm thính; Nữ giới Phật giáo qua các nền văn hóa; Nữ giới Phật giáo tại Hồng Kông; Tạo dựng sức khỏe gia đình và cộng đồng; Bình đẳng giới…

Trước đó năm 2015, hội nghị này được tổ chức tại Indonesia.

Hội nghị quốc tế Sankyadhita lần thứ 15 đang diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc)