Rối loạn kinh nguyệt – triệu chứng, chữa  trị

(VOH)- Phu nữ thường  bắt đầu có kinh từ 12, 13 tuổi trở lên đó là biểu hiện cho giới  tính cho biết thời kỳ sinh sản của phụ nữ đã bắt đầu .Đến khoảng 50 tuổi thì phụ nữ vào thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Thông thường chu kỳ kinh 1 lần/ một tháng nên Đông y gọi là Nguyệt Kinh. Tuy nhiên chu kỳ có thể ngắn, dài hơn 1 tháng  tùy mỗi người.

(VOH)- Phu nữ thường bắt đầu có kinh từ 12, 13 tuổi trở lên đó là biểu hiện cho giới  tính cho biết thời kỳ sinh sản của phụ nữ đã bắt đầu .Đến khoảng 50 tuổi thì phụ nữ vào thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Thông thường chu kỳ kinh 1 lần/ một tháng nên Đông y gọi là Nguyệt Kinh. Tuy nhiên chu kỳ có thể ngắn, dài hơn 1 tháng tùy mỗi người.

VOH online

Bình luận

Đọc Báo