Yêu cầu Viện KSND huyện Bình Chánh thống nhất hình thức kỷ luật cán bộ

(VOH) - Ngày 27-4, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TPHCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh TPHCM xung quanh việc truy tố ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán “Xin Chào”) về tội “Kinh doanh trái phép”.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh đã báo cáo đầy đủ, toàn diện việc ông Lê Thanh Tòng (Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh) ký cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn. Đồng thời, Viện KSND huyện Bình Chánh cũng báo cáo vụ việc Công an huyện Bình Chánh chuyển kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Bỉ về tội “Vi phạm quy định về nhà ở”. Đây là hai vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt chú ý trong thời gian gần đây.

Sau khi nghe Viện KSND huyện Bình Chánh báo cáo những nội dung này, lãnh đạo Viện KSND TPHCM yêu cầu Viện KSND huyện Bình Chánh thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Lê Thanh Tòng và kiểm sát viên Huỳnh Văn Son. Sau đó, Viện KSND huyện Bình Chánh sẽ trình Viện KSND TPHCM hướng xử lý hai cán bộ này. Theo quy trình, Viện KSND TPHCM sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý đối với những sai phạm của ông Tòng và ông Son.

Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê "Xin Chào" - Ảnh: Dantri.

Trước đó, Viện KSND huyện Bình Chánh đã ra Quyết đình đình chỉ vụ án, Quyết định đình chỉ bị can đối với ông Tấn sau khi Viện trưởng Viện KSND Tối cao kết luận ông Tấn không phạm tội tội “Kinh doanh trái phép” như cáo trạng của Viện KSND huyện Bình Chánh truy tố. Về vụ án ông Bỉ bị xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định về nhà ở”, hiện Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế, chức vụ - Viện KSND TPHCM đang nghiên cứu, thẩm định hồ sơ để báo cáo Viện trưởng Viện KSND TPHCM.