Kẻ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh khai 'đi cướp vì nợ nần cờ bạc'

VOH - Đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh khai, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng bán lấy tiền trả nợ.

Trưa 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 1994, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) - thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. 

cuop-tiem-vang-180424
Toàn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để trả nên chiều tối 17/4, Toàn nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Tối cùng ngày, Toàn điều khiển xe ô tô BKS 38A – 113.80 đi từ TP Hà Tĩnh chạy theo Quốc lộ 1A, đến thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), chạy lòng vòng quan sát, tìm cơ hội cướp tài sản.

Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền, thấy chủ tiệm sơ ý, Toàn chạy xe đến khu vực vắng vẻ, dùng băng dính che biển số xe. Sau đó, Toàn điều khiển xe dừng trước cửa tiệm vàng, dùng búa lao vào tiệm vàng đập vỡ kính tủ, lấy một số vàng tại tiệm rồi nhanh chóng lên xe ô tô bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Can Lộc và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 1h, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Tĩnh và Công an Can Lộc đã xác định được đối tượng gây ra vụ án nói trên và tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Toàn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Vinh, Nghệ An. 

cuop-tiem-vang-180424-1
Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Công an cũng thu giữ 16 vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, 1 xe ô tô biển kiểm soát 38A – 113.80 cùng tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. 

Qua vụ việc, Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh phải bố trí lực lượng bảo vệ, trang bị các phương tiện bảo vệ tài sản như: ổ khóa, chuông báo động, hệ thống camera an ninh và trong quá trình hoạt động phải có người thường xuyên quản lý, canh giữ tài sản ở các quầy hàng và không nên hoạt động sau 18 giờ hàng ngày.

Khi có sự việc xảy ra cần nhanh chóng thông báo với cơ quan Công an và phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin để kịp thời bắt giữ đối tượng.