Chia tài sản thừa kế cho con riêng như thế nào?

(VOH) - Một bạn nghe đài ở Thủ Đức không nêu tên đã hỏi về việc chia tài sản thừa kế cho con riêng của vợ (do ngoại tình) khi người chồng đã mất như thế nào ?

Theo qui định luật Dân sự thì thừa kế sẽ chia đều cho các hàng thừa kế. Con chung của 2 vợ chồng đều thuộc hàng thứ nhất được chia thừa kế. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân thì được coi là con chung của cả 2 vợ chồng (con sinh ra sau khi chấm dứt quan hệ hôn nhân- ly hôn- nhưng người vợ đã có thai trong thời kỳ hôn nhân, hoặc con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn mà 2 vợ chồng vẫn thừa nhận thì vẫn được coi là con chung.)

Nếu là người con sinh ra do ngoại tình, khi đó cha hoặc mẹ không thừa nhận con theo khoản 2 điều 63  luật Hôn nhân Gia đình thì phải có chứng cứ (giám định gien ) và phải có xác  định của tòa án thì mới thuộc những trường hợp không được hưởng thừa kế. Luật sư Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Thúy Hường – Ban Tuyên truyền Hội Luật gia TP  trả lời: