Bắt giữ tàu chở 611.000 lít dầu trái phép

(VOH) – Vào lúc 11h30 ngày 28/3/2015, trong vùng biển Việt Nam, cách đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) 160 hải lý, tàu Cảnh sát biển Việt Nam CSB-2004, thuộc Hải đội 402 của BTL Vùng Cảnh sát biển 4, phát hiện tàu SHOEL MA RU (chưa rõ quốc tịch), đã có hành vi mua bán dầu trên biển với tàu Phước Lợi BV 5805 TS của Việt Nam.

Qua kiểm tra bước đầu tàu SHOEL MA RU, có 09 thuyền viên quốc tịch Thái Lan và 01 thuyền viên mang quốc tịch Campuchia, chở 611.000 lít dầu DO, do ông Wathanachai, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào về hàng hóa, phương tiện, chỉ xuất trình được một số giấy tờ về người.

Tàu Phước Lợi BV 5805 TS, trên tàu có 13 thuyền viên, do Đoàn Văn Nghĩa trú quán tại huyện Gò Công Đông - Tiền Giang làm thuyền trưởng.

 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, dẫn giải 2 tàu về cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.