Bà Kim Oanh yêu cầu ông Trần Quí Thanh bồi thường hơn 500 tỷ đồng

VOH - Ngày 23/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Quí Thanh và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với số tiền 1.048 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, bà Đặng Thị Kim Oanh có đơn xét xử vắng mặt và gửi đơn đề nghị đến HĐXX.

Theo đơn đề nghị, bà Kim Oanh trình bày nguồn gốc hai dự án bất động sản là Khu dân cư Minh Thành và Dự án khu dân cư Nhơn Thành ở tỉnh Đồng Nai.

Hai hợp đồng chuyển nhượng dự án là giả tạo nhằm che giấu thỏa thuận vay tiền với mức lãi suất cao từ phía ông Thanh.

Tran Qui Thanh
 Ông Trần Quí Thanh tại tòa - Ảnh: PLO

Đầu tháng 10/2019, thông qua ông Nguyễn Hoàng Phú (môi giới) để vay 500 tỉ đồng với lãi suất 3%/tháng. Quá trình vay, bà Oanh đưa ra nhiều loại hợp đồng và phương án vay nhưng không được cha con ông Thanh chấp nhận. Ông Thanh biến các hợp đồng giả tạo thành thật và chiếm đoạt tài sản là hai dự án.

Sau thời gian gần 1 năm ròng oằn mình trả lãi, phạt, ngày 12/8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi thanh toán đủ cả tiền gốc và lãi cho gia đình ông Thanh.

Tuy nhiên, gia đình ông Thanh biến các hợp đồng giả tạo nêu trên thành thật để chiếm đoạt 100% cổ phần Công ty Minh Thành và Dự án Minh Thành vốn dĩ thuộc về Công ty Kim Oanh và Công ty Thuận Lợi.

Bà Kim Oanh đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Buộc các bị cáo phải hoàn trả một lần, đầy đủ 100% cổ phần Công ty Minh Thành, toàn bộ Dự án khu dân cư - dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai; toàn bộ Dự án khu dân cư Nhơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Thuận Lợi.

Toàn bộ thiệt hại do "mất cơ hội phát triển kinh doanh" tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử.

Tổng số tiền bà Kim Oanh yêu cầu ông Thanh bồi thường là hơn 531 tỉ đồng.