Kinh tế TPHCM tiếp tục tăng trưởng

(VOH) - Sáng 27/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 11 tháng và chỉ đạo công tác trọng tâm tháng 12 năm 2014.

Theo đánh giá, tình hình kinh tế thành phố 11 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đều tăng cao, chỉ số gíá được kiềm chế ở mức thấp. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Cụ thể là tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 590.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 7,3% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,36% so với tháng trước. Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục thực hiện theo hướng mở rộng quy mô thực hiện, đi vào chiều sâu, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, lượng hàng hóa dồi dào, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ.

Kinh tế thành phố 11 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt. Ảnh: DĐDN

Thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cho những tháng cuối năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015. Chỉ số phát triển công nghiệp 11 tháng ước tăng 6,8% so với cùng kỳ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 7,9% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP cho biết: "Kết thúc tháng 11, chỉ số công nghiệp đạt 6,8%, tháng 12 là tháng trọng tâm của sản xuất kinh doanh, nếu chúng ta tăng thì chỉ số công nghiệp sẽ tăng trên 7%, chỉ số công nghiệp tăng sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố. Năm nay, chúng ta ước thực hiện GDP tăng 9,5% mà mục tiêu của năm 2014 là từ 9,5 đến 10%. Tháng 12 phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng giá trị dịch vụ thì GDP có thể đạt hoặc cao hơn".

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm nay của TPHCM là tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.