Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ bên ngoài trạm ISS sớm hơn dự kiến

VOH - Trong chuyến đi bộ, hai phi hành gia đã đưa radar của thí nghiệm Napor-miniRSA vào trạng thái hoạt động.

Ngày 26/4, hai nhà du hành người Nga Oleg Kononenko và Nikolai Chub đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 4 giờ 36 phút bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), sớm hơn 2 giờ so với dự kiến trước đó.

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết, trong chuyến đi bộ ngoài không gian, hai phi hành gia Kononenko và Chub đã đưa radar của thí nghiệm Napor-miniRSA vào trạng thái hoạt động.

Mục đích của Napor-miniRSA là quan sát Trái Đất bằng radar khẩu độ tổng hợp.

di-bo-ngoai-khong-gian-nga-223
Nhà du hành Oleg Kononenko từ góc camera gắn trên mũ bảo hiểm của phi hành gia Nikolai Chub, trong chuyến đi bộ ngoài không gian vừa hoàn thành - Nguồn: NASA TV/Space

Hai nhà du hành cũng lắp đặt các thiết bị mới trên phòng thí nghiệm không gian này, trong đó có thiết bị khoa học Kvartz-M để nghiên cứu sự ăn mòn bên ngoài trạm ISS dưới tác động của tầng khí quyển phía trên.

Với module Poisk, các phi hành gia tháo dỡ thiết bị thí nghiệm Biorisk-MSN có nhiệm vụ nghiên cứu khả năng chống chịu của vật liệu của ISS trước vi khuẩn và nấm sống trên đó và lắp vào đó một thiết bị kiểm soát áp suất và lắng đọng.

Khi bắt đầu chuyến đi bộ ngoài không gian, họ đã thu thập các mẫu cho các thí nghiệm thử nghiệm từ bề mặt của module Nauka.

Trong nhiệm vụ này, họ đã ngắt kết nối các mạch thủy lực của thiết bị trao đổi nhiệt, một trong số đó đã bị rò rỉ, khỏi các mạch thủy lực bên ngoài của hệ thống kiểm soát nhiệt của module Nauka.

Ngoài ra, các phi hành gia cũng lắp đặt radar trên module phòng thí nghiệm đa năng Nauka để theo dõi bề mặt Trái Đất.

Kononenko và Chub đã có mặt trên ISS kể từ ngày 21/9/2023. Hai nhà du hành trước đó đã có chuyến đi bộ ngoài không gian chung vào ngày 25-26/10/2023.

Trong thời gian ở ISS, hai phi hành gia dự kiến sẽ thực hiện tối đa bốn chuyến đi bộ ngoài không gian.