Trao 250 suất học bổng Ánh Sen cho các em học sinh khiếm thị

(VOH) - Sáng nay, 22/10, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 250 em học sinh thuộc các trường, mái ấm nuôi dạy trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố đã được nhận học bổng Ánh Sen năm 2016 do Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù, thuộc Thư viện Sách nói dành cho người mù tổ chức.

Các em học sinh khiếm thị được nhận học bổng từ mạnh thường quân.

Theo đó, mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tại buổi lễ, các em học sinh khiếm thị ở các mái ấm và Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đã thể hiện năng khiếu ca hát và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Các em học sinh khiếm thị  biểu diễn văn nghệ cùng chị Nguyễn Hướng Dương - giám đốc Thư viện sách nói

Đây là năm thứ 16 học bổng Ánh Sen được duy trì và phát triển với gần 2.100 em học sinh đã nhận học bổng, trong đó có gần 200 em trở thành sinh viên đại học và 4 em đậu thạc sĩ.

Ngoài học bổng Ánh Sen, hằng năm, Thư viện sách nói dành cho người mù còn trao tặng hàng trăm suất học bổng Hướng Dương và máy tính cho sinh viên khiếm thị có thành tích học tập tốt.