Chặng 6 Cúp Phát thanh VOH: Cua-rơ Trần Nguyễn Duy Nhân (QK 7) giành chiến thắng

(VOH) - Với lộ trình dài 85km sáng nay, tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (số 2) - Quân khu 7 cán đích đầu tiên với thành tích là 1 giờ 57 phút 29 giây, tiếp theo là tay đua Đỗ Phước Tuấn (số 38) - Hạt Ngọc Trời An Giang và Nguyễn Tuấn Vũ (số 27) thuộc đội Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà.

Hình ảnh tại Lễ trao giải Chặng 6: TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích tại Sprint 1 (Chặng 6)

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích tại Đèo Phú Hiệp (Chặng 6)

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích tại Sprint 2 (Chặng 6)

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích tại đích đến (Chặng 6)

Cua-rơ Trần Nguyễn Duy Nhân (QK 7) vui mừng cán đích đầu tiên. 

Video chặng 6: TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc:

 

9 giờ 53 phút, đoàn đông cán đích trong sự hò reo phấn khích của khán giả.

Áo vàng và áo xanh về trong tốp đông.

Như vậy, bảng tổng sắp cá nhân không có gì thay đổi. Áo vàng và áo xanh vẫn giữ nguyên. Chặng đua thứ 6 đã hoàn tất tốt đẹp.

Ngay sau khi về đích, đoàn đua sẽ di chuyển về TP Bảo Lộc, cách đích 12km để làm lễ trao giải chặng 6.

9 giờ 51 phút, tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (số 2) - Quân khu 7 cán đích đầu tiên với thành tích là 1 giờ 57 phút 29 giây ở cự ly 85 km, tiếp theo là tay đua Đỗ Phước Tuấn (số 38) - Hạt Ngọc Trời An Giang và Nguyễn Tuấn Vũ (số 27) thuộc đội Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà.

Đèo Phú Hiệp:

9 giờ 38 phút, đoàn đua còn cách đích đến 10km.

Trong khoảng 20km cuối, đường xấu nên tốc độ đoàn đua không cao.

Êkip TPHCM và An Giang đang ra sức kép đoàn đông.

Tốp đầu hiện giờ có 7 tay đua, gồm các tay đua Hạt ngọc trời An Giang, Quân khu 7, đội Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà.

Áo vàng và áo xanh đều ở tốp đông, được vác đồng đội hỗ trợ chặt chẽ, không cho các tay đua mạnh có khả năng tranh chấp thoát đi.

9 giờ 4 phút

, đoàn đua vào địa phận huyện Di Linh.

SPRINT 2: Tại điểm giải thưởng dọc đường thứ 2 ở Thị trấn Di Linh, cách xuất phát 57km, tay đua Lê Quốc Vũ (số 35) - Tập đoàn Lộc Trời đã giành chiến thắng, tiếp theo là Hồ Huỳnh Vạn An  (số 31) - Tập đoàn Lộc Trời  và Nguyễn Tuấn Vũ (số 27) - đội Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà.

Sprint 2, thị trấn Di Linh:

Hiện tại, khoảng cách giữa tốp đầu và tốp 2 là hơn 2 phút.

9 giờ, đoàn đua đã đi được khoảng 50km.

Đường đua vàng rực hoa dã quỳ.

8 giờ 53 phút, Nguyễn Nhật Nam (số 14) - Dược DOMESCO ĐT2 cán đỉnh đèo Phú Hiệp đầu tiên, tiếp theo là Ngô Văn Phương (số 26) và Nguyễn Tuấn Vũ (số 27) thuộc đội Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà.

Tốp đầu hiện còn 4 tay đua gồm Nguyễn Nhật Nam (số 14), Nguyễn Tuấn Vũ (số 27), Ngô Văn Phương (số 26) và Trần Nguyễn Duy Nhân (số 2).

Theo thông báo của trọng tài, khoảng cách với nhóm cuối đã lên hơn 2 phút.

8 giờ 37 phút, nhóm đầu chỉ còn 5 tay đua, gồm Trần Nguyễn Duy Nhân (số 2) đội Quân khu 7, Nguyễn Nhật Nam (số 14) - Dược DOMESCO ĐT2, Võ Thành Tấn (số 57) - đội Thanh Sơn Hóa Nông, Nguyễn Tuấn Vũ (số 27) và Ngô Văn Phương (số 26) - đều thuộc đội Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà.

Áo vàng và áo xanh nằm ở đoàn đông phía sau, khoảng cách chưa đầy 30 giây.

Đoàn đua hiện đi được khoảng 37km.

Đoàn đua đã chia thành 3 tốp. Các VĐV nhóm đầu cách nhóm 2 khoảng 50 giây.

SPRINT 1: 8 giờ 32 phút, tay đua Võ Thành Tấn (số 57), thuộc đội Thanh Sơn Hóa Nông giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên, tiếp theo là Nguyễn Tuấn Vũ (số 27) và Ngô Văn Phương (số 26) đều thuộc đội Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà.

Sprint 1, thị trấn Ninh Gia, Đức Trọng:

8 giờ 30 phút, đoàn đua vào thị trấn Ninh Gia.

8 giờ 20 phút, một nhóm 6 tay đua thoát đi thành công, vượt lên dẫn đầu đoàn. Tuy nhiên, các tay đua này không nằm trong nhóm tranh chấp thứ hạng cao.

Khoảng cách giữa 2 tốp khoảng 20 giây.

8 giờ 15 phút, đoàn đua qua địa phận Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Gạo Hạt ngọc trời An Giang lại bung sức tấn công nhằm thoát đi. Tuy nhiên, với lực lượng vượt trội, các êkip thuộc TPHCM bảo vệ áo vàng, áo xanh kèm cặp gắt gao.

Đoàn đua vẫn đang đi với tốc độ rất cao.

8 giờ 10 phút, 2 tốp đã nhập lại thành đoàn đông.

8 giờ 5 phút, đoàn đua chia thành 2 tốp, song khoảng cách không quá xa.

7 giờ 55 phút, đoàn đua chính thức xuất phát sau khi xuống đèo Prenn, bắt đầu chặng thi đấu áp chót, thắng tiến TP Bảo Lộc. Đây có thể là chặng đua nhẹ nhàng nhất từ đầu giải đến giờ.

Do mặt đường vào TP Bảo Lộc đang sửa chữa, BTC quyết định rút ngắn lộ trình chặng 6 còn 86 km.

Do lộ trình được rút ngắn hơn 12km, nên các tay đua bung sức tấn công ngay khi phát, hứa hẹn những cuộc bứt phá hấp dẫn, cùng những màn tranh chấp nước rút ngoạn mục.

Ở chặng này, các tay đua phải vượt đèo Phú Hiệp. Tuy nhiên, sau khi chinh phục đèo Khánh Lê khắc nghiệt và đèo Giang Ly nhiều thử thách ở chặng thứ 5 hôm qua, đèo Phú Hiệp chỉ được xem như 'cữ dợt nhẹ' làm nóng với các VĐV.

Đoàn đua thi đấu với tốc độ cao, ghi nhận từ đồng hồ công-tơ-mét môtô mà các phóng viên hiện trường VOH tác nghiệp, tốc độ gần 50 km/h.

-------

Sau 2 ngày "tra tấn thể lực" khi chinh phục chặng đua dài nhất giải (195 km), trong đó đổ đèo Phượng Hoàng quanh co, dưới trời mưa và khổ ải vượt đèo Khánh Lê trong sương mù dày đặc và mưa nặng hạt, ngày 22/11, các VĐV bước vào chặng áp chót (chặng 6) với lộ trình khá 'dễ chịu' từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc, chỉ dài 85 km.

Với lộ trình ngắn, đường đua không quá khó nên dự đoán bảng tổng sắp (đã định hình các danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo đỏ và đồng đội sau 2 chặng khắc nghiệt 4 và 5) sẽ không thay đổi sau chặng 6 này.

Với lộ trình dự kiến là 97 km, tuy nhiên, hiện do mặt đường vào TP Bảo Lộc đang sửa chữa, BTC quyết định rút ngắn lộ trình còn 85 km.

Ngay sau Lễ trao thưởng chặng 5, 7 giờ 30 phút đoàn đua di chuyển xuống chân đèo Prenn mới chính thức xuất phát.

Các VĐV nhận giải cá nhân ở Chặng 5.

Nhận giải Đồng đội ở Chặng 5.

Áo Đỏ Chặng 5.

Áo Xanh Chặng 5.

Áo Vàng Chặng 5.

Xuất phát chặng 6 TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc, cự ly 86 km:

   

Tổng sắp sau 6 chặng

 

*Cá nhân (Áo Vàng):

1. Nguyễn Trường Tài (VUS 1): 19 giờ 52 phút 46 giây

2. Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp 2): 19 giờ 52 phút 55 giây

3. Nguyễn Hoàng Sang (ADC - Truyền hình Vĩnh Long: 19 giờ 52 phút 56 giây

4. Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 19 giờ 52 phút 58 giây

5. Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7): 19 giờ 53 phút 04 giây

* Áo Xanh:

1. Lê Văn Duẩn (VUS 1): 55 điểm

2. Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TPHCM): 46

3. Nguyễn Trường Tài (VUS 1): 45

4. Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 33

5. Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp 2): 29

* Áo Đỏ (vua leo núi):

1. Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 20 điểm

2. Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1): 15

3. Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7): 10

4. Nguyễn Phạm Quốc Khang (ADC - Truyền hình Vĩnh Long): 8

5. Nguyễn Hoàng Sang (ADC - Truyền hình Vĩnh Long): 6

*Đồng đội:

1. Dược Domesco Đồng Tháp 1: 59 giờ 45 phút 55 giây

2. ADC Truyền hình Vĩnh Long: 59 giờ 46 phút 08 giây

3. VUS - TP. Hồ Chí Minh 1: 59 giờ 57 phút 43 giây

4. Dược Domesco Đồng Tháp 2: 60 giờ 01 phút 44 giây

5. Quân khu 7: 60 giờ 20 phút 2 giây

 

Tổng kết chặng 6: TP. Đà Lạt - TP. Bảo Lộc

---

Giải cá nhân

1. Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)

2. Đỗ Phước Tuấn (Hạt Ngọc Trời An Giang)

3. Nguyễn Tuấn Vũ (Trẻ Quốc Gia - Hoàng Hải Hà)

4. Lê Quốc Vũ (Tập đoàn Lộc Trời) 

5. Trịnh Đức Tâm (ADC - Truyền hình Vĩnh Long)

Giải đồng đội

Trẻ Quốc Gia - Hoàng Hải Hà

Tập đoàn Lộc Trời

Quân khu 7

---

Các Sprint chặng 6: 

Sprint 1: Thị trấn Ninh Gia, Đức Trọng 

1. Võ Thành Tấn (Thanh Sơn Hóa Nông)

2. Nguyễn Tuấn Vũ (Trẻ Quốc Gia - Hoàng Hải Hà)

3. Ngô Văn Phương (Trẻ Quốc Gia - Hoàng Hải Hà)

4. Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)

Sprint 2: Thị trấn Di Linh 

1. Lê Quốc Vũ (Tập đoàn Lộc Trời)

2. Hồ Huỳnh Vạn An (Tập đoàn Lộc Trời)

3. Nguyễn Tuấn Vũ (Trẻ Quốc Gia - Hoàng Hải Hà)

4. Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)

* Sprint: Đỉnh đèo Phú Hiệp

1. Nguyễn Nhật Nam (Dược DOMESCO ĐT2)

2. Ngô Văn Phương (Trẻ Quốc Gia - Hoàng Hải Hà)

3. Nguyễn Tuấn Vũ (Trẻ Quốc Gia - Hoàng Hải Hà)

 
Góp phần cho sự thành công của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 năm 2015 - Cúp phát thanh VOH, Ban tổ chức nhận được sự tiếp sức quí báu từ nhà tài trợ chính Công ty Mega Media - chuyên gia về các giải pháp makerting trên sóng phát thanh toàn quốc, cùng các nhà đồng tài trợ: Công ty quảng cáo Top Gold, Eximbank, nhãn hàng thực phẩm chức năng Thiên môn bổ phổi thuộc Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông, nhãn hàng My Vita Joint – Công ty SPM, Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú, nước tinh khiết Sawanew, nhãn hàng cháo Cây Thị...