VTV Cần Thơ vô địch đồng đội - Huỳnh Mai Duy đoạt áo vàng

(VOH) -11g32 phút, tay đua Phạm Phát Đạt (Vĩnh Thịnh Hóc Môn) một mình một ngựa băng băng về đích chặng 7 tại Hóc Môn, thành tích 3g7'33'', tốc độ trung bình 41,588 km/h.

Sau 7 ngày tranh tài quyết liệt, Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Và thật ý nghĩa khi chiến thắng chặng cuối cùng là tay đua đến từ Hóc Môn, cái nôi của khởi nghĩa Nam Kỳ.

 Phạm Phát Đạt ăn mừng chiến thắng chặng 7 tại Hóc Môn. Ảnh: K.H

Sáng nay 18/10, các VĐV thi đấu chặng cuối cùng cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014, từ La Ngà, Đồng Nai về huyện Hóc Môn, TPHCM, cự ly 130 km.

Sau 6 chặng, chỉ mới ngã ngũ cuộc tranh chấp áo đỏ vua leo núi (về tay Lê Ngọc Sơn, VĐV về nhất cả ba đèo Ngoạn Mục, Prenn và Phú Hiệp), cuộc tranh chấp các danh hiệu còn lại là áo vàng, áo xanh không hấp dẫn như mong đợi vì áo vàng và áo xanh bị "nhốt" trong tốp 2 sau khi đoàn đua đi được hơn 30 km, cán đích sau VĐV về nhất hơn 6 phút.

Với kết quả trên áo vàng và áo xanh chung cuộc vẫn không đổi. Áo vàng Huỳnh Mai Duy, danh hiệu này rất ý nghĩa với tay đua 30 tuổi này vì cuối năm nay anh giã từ đường đua. Áo xanh thuộc về Nguyễn Thành Tâm.

Xếp hạng chung cuộc cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014

Cá nhân:

Áo vàng: Huỳnh Mai Duy (TPHCM)

Áo xanh: Nguyễn Thành Tâm (Gạo hạt ngọc trời)

Áo đỏ vua leo núi: Lê Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp 1)

VĐV trẻ xuất sắc: Nguyễn Hữu Tiến (Thanh Sơn hóa nông), 18 tuổi

Đồng đội:

1. VTV Cần Thơ (nhận cúp vô địch)

2. Thanh Sơn hóa nông

3. Domesco Đồng Tháp 1

Giải phong cách: Gạo hạt ngọc trời

Diễn biến chính chặng cuối cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014 với tên gọi "Vòng đua ngoạn mục". 

Sau khi di chuyển xuống đèo Bảo Lộc (khoảng 60 km), 8g25, đoàn đua chính thức xuất phát chặng thi đấu thứ 7 trước trạm xăng dầu La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Buổi sáng thời tiết tốt nên các cua rơ mở tốc độ ngay sau xuất phát.

8g40, khi đoàn đua vào địa phận xã Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai, các VĐV gặp nhiều khó khăn vì mặt đường xấu. 

9g15, các cua rơ tăng tốc tranh Sprint 1, trước cơm tấm Tứ Hải, huyện Trảng Bom. Tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân (Vĩnh Thịnh Hóc Môn) cán mức đầu tiên; nhì là Lê Quang Trúc (TDC Bình Dương); ba Hồ Hoàng Sơn (ADC - TH Vĩnh Long). Cả ba tay đua này đều không tranh chấp áo xanh chung cuộc nên đến thời điểm này áo xanh vẫn thuộc về tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo hạt ngọc trời), tay đua này cùng với áo vàng đang trong tốp 2, cách tốp đầu khoảng 40 giây.

9g30, trên địa phận Trảng Bom, nhiều đoạn xấu nhưng đội mô tô bảo vệ lộ trình nỗ lực làm việc nên đoàn đua vẫn giữ được tốc độ.

9g55, Sprint 2 tại Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai. Hồ Hoàng Sơn (ADC - TH Vĩnh Long) cán mức đầu tiên; nhì, bà là Nguyễn Văn Thế và Phạm Phát Đạt. 

Sau khi vượt qua Sprint 2, đoàn đua chạy hết đường Nguyễn Ái Quốc rẽ vào cầu Hóa An chạy thẳng, đến trạm thu phí Quốc lộ 1K. Lúc này, các cua rơ đã đi được 72 km, hơn phân nửa lộ trình chặng 7.

10g10, tốp 5 tay đua dẫn đầu vượt qua cầu Hóa An, Đồng Nai. Đoạn đường này nhiều xe nhưng đội mô tô bảo vệ lộ trình tích cực làm việc nên đường thông thoáng, cua rơ đua rất an toàn.

10g25, 5 tay đua dẫn đầu chạy trên Đại lộ Bình Dương, tạo cách biệt 3 phút so với tốp còn lại, trong đó có áo vàng và áo xanh.

10g45, lần lượt cán mức Sprint 3 ở đỉnh cầu Phú Cường là Nguyễn Văn Thế, Lê Quang Trúc, Phạm Phát Đạt, Hồ Hoàng Sơn và Trương Nguyễn Thanh Nhân. Lúc này, tốp đầu gia tăng cách biệt với tốp còn lại lên 5 phút 40 giây. Với cách biệt như trên, cuộc tranh chấp áo vàng, áo xanh chung cuộc đã ngã ngũ. Áo vàng thuộc về Huỳnh Mai Duy (TPHCM); áo xanh Nguyễn Thành Tâm (Gạo hạt ngọc trời).

Sau khi qua đỉnh cầu Phú Cường, 5 tay đua rẽ phải vào Tỉnh lộ 8. Lúc này, trời khá nóng, các VĐV trong nhóm đầu có vẻ đuối sức nên chạy với tốc độ không cao.

11g10, 5 VĐV dẫn đầu về đến Ngã 3 Đồng Dù, Củ Chi. Sau đó, họ rẽ vào Hương lộ 2. Các tay đua này chỉ còn cách 15 km so với đích đến trước ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (trên đường Lý Thường Kiệt, Hóc Môn). Do cuộc tranh chấp các thứ hạng chung cuộc đã an bài nên 5 VĐV đi đầu thong thả rút ngắn quãng đường về đích.

Sau về đích chặng 7, Ban tổ chức tổng kết cuộc đua và trao giải thưởng chung cuộc.

11g20, 5 tay đua dẫn đầu đã vào Quốc lộ 22, chỉ còn cách đích đến khoảng 5 km. 

11g25, 5 tay đua dẫn đầu đã rẽ vào đường Lý Thường Kiệt, cách đích 1km. Tay đua Phạm Phát Đạt bứt phá dũng mãnh, bỏ 4 tay đua còn lại gần 300m. Tại đích đến, rất đông người dân ra đón đoàn đua.

11g32 phút, tay đua Phạm Phát Đạt (Vĩnh Thịnh Hóc Môn) một mình một ngựa băng băng về đích chặng 7, thành tích 3g7'33'', tốc độ trung bình 41,588 km/h. 

25 giây sau là Hồ Hoàng Sơn (ADC TH Vĩnh Long) qua đích. Về ba là Lê Quang Trúc; tư là Nguyễn Văn Thế (TDC Bình Dương). Đồng đội của Phát Đạt là Trương Nguyễn Thanh Nhân về 5.

6 phút 8 giây sau VĐV về đầu, tốp đông có cả áo vàng và áo xanh cán đích.

Về đích chặng 7 La Ngà - Hóc Môn.

5 tay đua trong tốp đầu trên cầu Hóa An. Ảnh: K.H

Sprint 1, 2 chặng 7 La Ngà - Hóc Môn.
Xuất phát chặng 7 La Ngà - Hóc Môn.

Với thể lực tốt, Lê Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp 1) không có đối thủ trong việc tranh chấp giải vua leo núi. Ảnh: K.H