Vụ sà lan chìm trên biển Lý Sơn: Danh tính 4 nạn nhân tử vong

VOH - Chiều 25/4, bốn thi thể trong vụ chìm tàu kéo LA-06695 và lật sà lan LA-06883 sáng 24/4 trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý đã được tàu SAR 412 đưa vào cảng Dung Quất.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định: Trần Minh Phúc (Quảng Ngãi); Võ Như Song (Tiền Giang) và Đặng Văn Ước, Đặng Văn Nhung (Long An).

Các lực lượng biên phòng, hải quan cùng chính quyền địa phương đã làm thủ tục nhận dạng, khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao các thi thể cho gia đình mai táng.

Bốn thi thể này không có tên trong danh sách thuyền viên tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh đăng ký xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.

chim-sa-lan-ly-son-3052
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan - Ảnh: TTXVN

Theo cơ quan chức năng, 5 thuyền viên được đăng ký làm việc trên tàu kéo và sà lan khi xuất bến gồm Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí (Quảng Ngãi) và Phạm Văn Hiệp, thuyền trưởng cùng Đặng Minh Phương, thủy thủ (quê tỉnh Long An) vẫn chưa rõ thông tin.

3 ngư dân huyện đảo Lý Sơn được người nhà xác định đi trên tàu kéo LA-06695 vẫn chưa liên lạc được. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trung tá Nguyễn Tài Năng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, phương án tìm kiếm trên biển vào ban đêm không hiệu quả do trên biển có gió to, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm.

Hiện các lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được huy động tìm kiếm các nạn nhân vào ban đêm dọc bờ biển. Trong ngày 26/4 sẽ huy động tổng lực các lực lượng tìm kiếm.

Sáng ngày 24/4, tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh kéo theo sà lan LA-06883 chở đá hộc (có 5 người đăng ký làm việc trên tàu) đang di chuyển từ cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) đi đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và sà lan lật.