Từ 10/1/2016: Bến xe Miền Đông bán vé xe Tết Bính Thân

(VOH) - Bến xe miền Đông dự báo hành khách đi xe trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016 có thể không tăng so với cùng kỳ năm trước. Các mức phụ thu giá vé cũng đã được công bố.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết bến xe sẽ bán vé trước từ ngày 1/12 âm lịch (tức ngày 10/1/2016) đến hết ngày 26/12 âm lịch (từ 5g đến 19g hàng ngày). Dự báo lượng hành khách dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 có thể không tăng so với cùng kỳ năm trước.

Về giá vé tết năm nay, thực hiện phụ thu từ 20% đến 60% tùy chặng tuyến và thời điểm vận chuyển. Các tuyến có lộ trình dài như từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc, từ ngày 12/12  âm lịch đến hết ngày 16/12 âm lịch phụ thu không quá 20%; từ ngày 17/12 âm lịch đến hết ngày 19/12 âm lịch và mùng 1 đến hết mùng 3 Tết phụ thu không quá 40%;  từ ngày 20/12 âm lịch đến hết ngày 29/12 âm lịch phụ thu 60% giá vé. Với tuyến đi từ Phú Yên ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum cũng có mức phụ thu tương tự.

Mua vé xe tết tại Bến xe Miền Đông. Nguồn: Internet

Các tuyến có lộ trình ngắn hơn như tuyến thuộc các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương phụ thu không quá 40% từ ngày 26/12 âm lịch đến hết mùng 6 Tết.

Tết Dương lịch năm 2016 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày, liên tục từ 01/01/2016 đến hết ngày 03/01/2016. Dự báo lượng hành khách sẽ tăng nhẹ trên một số tuyến từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên...