TPHCM hoàn thành kiện toàn nhân sự HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021

(VOH) - Sáng nay 28/6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc tại Hội trường TP. Đến dự có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng phát biểu

Ở kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng đã chúc mừng 105 vị đại biểu vừa được người dân tín nhiệm bầu chọn vào HĐND TP với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao. Bí thư Thăng đề nghị ngay trong kỳ họp thứ nhất mở đầu cho các hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, các vị đại biểu cần xác định rõ công việc mình sẽ phải làm, trong vai trò đại biểu dân cử, để có kế hoạch thực hiện, là cách thức thực để giữ lời hứa với cử tri.

Theo ông Thăng, trong bối cảnh của giai đoạn mới, nhiệm vụ của HĐND TP khóa IX sẽ còn nặng nề hơn, đòi hỏi Thường trực HĐND, các ban và cá nhân các vị đại biểu HĐND TP cần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn bám sát, cùng đồng hành với UBND TP trong quá trình điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ TP vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu.

Ông Thăng cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND TP thực hiện tốt trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND TP trong thời gian tới; nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ; Tích cực thực hiện quyền giám sát của mình với chính quyền và cơ quan Nhà nước các cấp, giúp xây dựng một chính quyền liêm chính, minh bạch, của dân, do dân, vì dân góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Song song đó, các đại biểu phải nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các nội dung mà cử tri TP phản ánh, đề nghị trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua.

Riêng UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 phải chủ động, quyết tâm khắc phục những yếu kém, cần phải gỡ bỏ những “rào cản” đang là trở lực đối với sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực, đồng thời quan tâm đầu tư cho văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, đẩy nhanh tiến độ các công trình an sinh xã hội trọng điểm như các bệnh viện, chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông công cộng.

Trong buổi làm việc sáng nay, HĐND TP đã biểu quyết giới thiệu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 để HĐND khóa IX bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 103/105 đại biểu có mặt, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt được số phiếu bầu là 101 phiếu (đạt tỷ lệ 96,19%). Hai đại biểu trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khóa IX là ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP khóa VIII tái cử.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử chức danh lãnh đạo

Tiếp tục kiện toàn nhân sự, các đại biểu bầu chức danh lãnh đạo gồm Trưởng, Phó các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP khóa IX.

Kết quả: ông Trương Lâm Danh (Chánh văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP khóa VIII) được bầu vào chức danh trưởng ban Pháp chế với tỉ lệ 95,23% phiếu bầu. Các phó ban gồm ông Phạm Hiếu Nghĩa (94,28% phiếu bầu) và ông Lê Minh Đức (93,33% phiếu bầu). Ông Nghĩa đang là Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP khóa VIII. Ông Đức đang là Chánh văn phòng ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Ban Văn hóa xã hội: bà Thi Thị Tuyết Nhung (hiện là trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP Khóa VIII) được bầu làm trưởng ban với 93,33% phiếu bầu. Các phó ban gồm ông Nguyễn Hồng Hà (94,28% phiếu bầu) và bà Trần Hải Yến (93,33% phiếu bầu). Ông Hà hiện là Phó ban Văn hóa xã hội HĐND TP. Bà Yến đang là Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Ban Kinh tế ngân sách: ông Nguyễn Văn Dũng (Phó Bí thư thường trực Q.Tân Phú) được bầu làm trưởng ban với tỉ lệ 92,38% phiếu bầu. Các phó ban gồm ông Cao Thanh Bình (96,19% phiếu bầu) và bà Trương Lê Mỹ Ngọc (91,43% phiếu bầu). Ông Bình đang là phó ban văn hóa xã hội HĐND TP khóa VIII. Bà Ngọc đang là trưởng phòng Việc làm, Sở Lao động thương binh xã hội TP.

Ban Đô thị: ông Trương Trung Kiên (hiện là Phó Giám đốc sở Quy hoạch kiến trúc, tiến sĩ quy hoạch) được bầu làm trưởng ban với tỉ lệ 96,19% phiếu bầu. Các phó ban gồm ông Nguyễn Tấn Tuyến (91,43% phiếu bầu) và ông Nguyễn Minh Nhựt (86,66% phiếu bầu).

Ông Tuyến hiện là Phó trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND TP khóa VIII. Ông Nhựt đang là Giám đốc trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TPHCM. Ban Đô thị là ban mới được thành lập trong nhiệm kỳ này

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ đã trúng cử chức danh Chánh Văn phòng HĐND TP khóa 9 với 101/103 phiếu bầu.

Trong buổi làm việc đầu giờ chiều nay, Hội đồng nhân dân TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND TPHCM. Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với 102/102 phiếu.

Ông Nguyễn Thành Phong

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Thành Phong. Ngay sau khi trúng cử, ông Nguyễn Thành Phong thông qua tờ trình đề nghị bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

Kết quả, ông Lê Văn Khoa và ông Lê Thanh Liêm đạt 99/102 phiếu, ông Trần Vĩnh Tuyến 97/102 phiếu, ông Huỳnh Cách Mạng 93/102 phiếu và bà Nguyễn Thị Thu 92/102 phiếu, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh năm 1958; quê huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trình độ: cử nhân tài chính tín dụng, cử nhân hành chính, cử nhân Lịch sử Đảng, cao cấp Lý luận chính trị. Bà Tâm là đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV.

Bà Trương Thị Ánh, sinh ngày 13/3/1959, quê quán xã Tân Định, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, tham gia công tác từ năm 1977. Trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân luật, cử nhân hành chính, trình độ chính trị cử nhân chính trị. Đại biểu Trương Thị Ánh là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VIII.

Đại biểu Phạm Đức Hải, sinh ngày 29/7/1963, quê quán huyện Nghĩa Phú, tỉnh Nam Định, tham gia công tác từ năm 1983. Trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, trình độ chính trị cử nhân chính trị. Đại biểu Phạm Đức Hải hiện là Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.