TPHCM: 6 tháng năm 2016, 396 người chết do tai nạn giao thông

(VOH) - Theo Ban an toàn giao thông TPHCM, tai nạn giao thông (TNGT) 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố tăng 2 tiêu chí về số vụ và số người chết trong khi tiêu chí số người bị thương giảm ít.

Tại buổi làm việc với Ban an toàn giao thông quận 2, Ban an toàn giao thông thành phố cho biết 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn TPHCM xảy ra 1.835 vụ tai nạn giao thông, bao gồm cả va chạm giao thông, làm chết 396 người, bị thương 1497 người.

So với cùng kì năm 2015, tăng 50 vụ TNGT (8%), tăng 53 người chết (15,25%) và giảm 52 người bị thương (3,36%). Trong đó có 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 6 người và 3 người bị thương.

Cụ thể, về tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết tại quận Thủ Đức (2 vụ), và vụ còn lại ở quận Phú Nhuận. So với năm 2015 tăng 1 vụ và 1 người chết. Về giao thông đường thủy xảy ra 2 vụ, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ 2015 giảm được 3 vụ.

Riêng tai nạn giao thông trên địa bàn quận 2, Ban ATGT quận 2 cho biết diễn biến phức tạp khi tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, trên địa bàn quận 2 xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 22 người, bị thương 121 người gây hư hỏng 310 phương tiện. So với cùng kỳ, số vụ TNGT tăng 12 vụ, tăng10 người chết, và tăng 4 người bị thương.

Theo Ban an toàn giao thông thành phố, nguyên nhân dẫn đến TNGT tăng cao trong thời gian qua chủ yếu vẫn do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người tham gia giao thông vẫn còn kém. Bên cạnh đó, phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh trong khi chưa có giải pháp kiểm soát hiệu quả.

Tính đến ngày 15/06/2016, tổng số phương tiện thành phố quản lý đã trên 7,6 triệu xe các loại, trong đó xe mô tô chiếm khoảng 7 triệu chiếc, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển đô thị…

Về ùn ứ giao thông trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Tình trạng ùn ứ giao thông vẫn thường xuyên xảy ra vào các giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường, các khu vực cửa ngõ và đặc biệt là các khu vực ra vào các Cảng (xảy ra 15 vụ ùn ứ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ 2015).

Trên địa bàn TP không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tuy nhiên tình hình thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối vẫn còn diễn ra; 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 18 vụ thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng (tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2015).