Mưa đá và lốc xoáy ở nhiều huyện vùng cao Nghệ An

VOH - Sáng 29/3, các thầy cô giáo cùng phụ huynh, chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do đợt dông lốc ảnh hưởng đến Trường THCS Tào Sơn, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Theo thầy Nguyễn Hữu Hải - hiệu trưởng Trường THCS Tào Sơn, sau buổi học chiều 28/3 trên địa bàn xã xuất hiện mưa dông. Tối cùng ngày, một cơn lốc quét qua khu vực dãy phòng học và nhà để xe của nhà trường.

Khi thầy cô giáo, học sinh đến trường buổi học sáng nay thì thấy 10 gian nhà phòng học và kho chứa đồ dùng, thiết bị dạy học và nhà để xe bị tốc mái. Phần mái tôn cùng nhiều cành cây gãy đổ ngổn ngang.

Mưa đá và lốc xoáy ở nhiều huyện vùng cao Nghệ An
Người dân huyện Quỳ Châu, Nghệ An nhặt các viên mưa đá

Không riêng gì ở huyện Anh Sơn, mưa đá, lốc xoáy cũng xảy ra tại các huyện Đô Lương, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong…trong chiều 28/3.

Theo người dân địa phương, trận mưa đá rất lớn, kèm theo những viên đá gần bằng quả trứng gà khiến người dân không dám ra ngoài.

Những viên đá có kích thước lớn liên tục trút xuống khiến nhiều nhà dân bị xuyên thủng. Ngoài ra, nhiều diện tích rau màu của người dân cũng bị thiệt hại.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, đây là thời điểm chuyển mùa nên tại các huyện miền núi Nghệ An vào mùa này thường xuất hiện hiện tượng dông lốc, mưa đá. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân có biện pháp đề phòng thời tiết bất thường, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản, hoa màu.