Lãnh đạo TPHCM tiếp đoàn đại biểu tỉnh Đông Flander, Bỉ

(VOH) - Chiều 31/10, ông Lê Mạnh Hà -Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Đông Flander, Vương quốc Bỉ, do ông Geert Versnick, Phó Thống đốc tỉnh Đông Flander làm trưởng đoàn đến trao đổi về cơ hội hợp tác với thành phố.

Thi công nạo vét luồng Soài Rạp. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Tại buổi tiếp, ông Lê Mạnh Hà giới thiệu với đoàn những nét cơ bản tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, về hợp tác với Bỉ và cho biết, đến giữa tháng 10/2014, các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào TP.HCM 55 dự án với tổng vốn 155 triệu USD. Nhiều dự án đã mang lại hiệu quả cao như: Dự án nạo vét sông Xoài Rạp đã phát huy tác dụng rất tốt và đang triển khai thực hiện giai đoạn 3; 2 bên cũng hợp tác khá hiệu quả về giáo dục – đào tạo, y tế, quy hoạch đô thị… 

Ông Lê Mạnh Hà mong muốn và đề nghị lãnh đạo tỉnh Đông Flanders cần đẩy mạnh xúc tiến, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kêu gọi doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào TP.HCM.

Phó Thống đốc tỉnh Đông Flander - Geert Vernick bày tỏ mong muốn xúc tiến hợp tác giữa 2 bên về các lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng cảng biển, giáo dục – đào tạo, quản lý nước sạch, xử lý nước thải,… đồng thời đề nghị tỉnh Đông Flander và TP.HCM ký kết hợp tác để có thể đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà thành phố quan tâm, đề nghị.