Du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trước giờ mở cửa

(VOH) - Từ hôm nay 1/9, tuyến du lịch đường thủy nội đô trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ được đưa vào khai thác.

Hành khách lên thuyền tại Nhà ga bến thuyền ở đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1 (góc chân cầu Thị Nghè) đi dọc kênh về hướng quận Tân Bình và dừng tại điểm cuối gần chùa Khmer, phường 7, quận 3 (gần cầu Lê Văn Sĩ) và ngược lại.

Những người công nhân lát thảm cho thuyền

Công nhân đang căng mái che cho thuyền Phụng

Tuyến du lịch đường thủy nội đô do Công ty Thuyền Saigon đầu tư xây dựng với kinh phí trên 7 tỷ đồng (gồm 2 nhà ga và 12 thuyền). Cụ thể, 10 thuyền Phụng (Gondola) mỗi thuyền 4 khách đi cùng 1 người chèo thuyền và 2 thuyền chống mỗi thuyền 20 khách đi cùng 1 hướng dẫn viên và 1 nhân viên chống thuyền.

Bến du thuyền tại Thị Nghè. Khách vãng lai có thể mua vé du lịch trên kênh ngay tại bến Thị Nghè, bến Lê Văn Sĩ hoặc mua tại các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng trong thành phố... 

Lộ trình tuyến du lịch đường thủy Nhiêu Lộc - Thị Nghè