Công bố huyền kí của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông

(VOH) - Sáng nay 14/5, gần 400 Phật tử đến từ khắp nơi trong cả nước tham dự Lễ công bố huyền kí của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông tại chùa Thiền tông Tân Diệu, ở ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thiền tông từ khởi thủy Đức Phật sáng lập ra Phật giáo, qua các nước châu Á và về đến Việt Nam. Từ quá trình sưu tầm, soạn giả Nguyễn Nhân - Viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có những tài liệu huyền ký của Đức Phật.

Tài liệu này được xuất bản năm 2016, một bộ sách gồm 10 cuốn về phương pháp tu Thiền Tông mới. Do nhu cầu của độc giả và Phật tử, chùa Thiền Tông Tân Diệu chủ trương mở những buổi giải đáp để người tu theo phương pháp này được nắm rõ.

Lễ công bố huyền kí của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông tại chùa Thiền tông Tân Diệu, ở ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tại Lễ công bố, các vị thiền gia có những bài tham luận về Thiền tông.

Trước đó, cuối năm 2016, chùa đã nhận được Giấy phép Giải đáp pháp môn Thiền tông từ chính quyền xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.