Báo Công giáo và Dân tộc kỷ niệm 39 năm thành lập

(VOH) - Báo Công giáo và Dân tộc vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 39 năm ngày ra mắt bạn đọc (10/7/1975 - 10/7/2014). Đây là một trong những tờ báo được phép xuất bản sớm nhất tại Sài Gòn sau năm 1975, chỉ sau báo Sài Gòn Giải phóng.

Hiện nay, Báo Công giáo và Dân tộc đã xuất bản định kỳ 10.000 số, gồm 2 tờ Tuần báo và Nguyệt san, cung cấp cho độc giả những thông tin, sự kiện về Giáo hội và đất nước, tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa đồng bào các tôn giáo, dân tộc với mục tiêu xây dựng xã hội tốt đẹp...

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UB MTTQ TP đã biểu dương những đóng góp của Báo Công giáo và Dân tộc trong 39 năm qua, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với bà con giáo dân. Thời gian tới, Báo cần đa dạng hóa hoạt động, mở thêm các chuyên mục, chuyên trang nhằm chuyển tải một cách hiệu quả những nét mới trong hoạt động Giáo hội, góp phần xây dựng và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.