1.100 tân sinh viên xếp hình Bản đồ đất nước Việt Nam trong lễ khai giảng

(VOH) - Trong 2 ngày, 3-4/12, tại Khu du lịch Thác Đam Bri (Bảo Lộc, Lâm Đồng), 1.100 tân sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn (khóa học 2015- 2018) đã tham gia chương trình xếp hình Bản đồ Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hoạt động ý nghĩa này cũng mở đầu cho lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên trong năm học mới 2015 – 2016.

Bản đồ Việt Nam do 1.100 sinh viên trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn thực hiện - Ảnh: H.Nghị.

Theo bà Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường: Lễ khai giảng năm học mới cũng là hội trại nhập môn hàng năm do trường tổ chức. Năm nay, với hình ảnh bản đồ đất nước Việt Nam, nhà trường muốn định hướng cho các tân sinh viên ý thức rõ hơn về chủ quyền biển đảo thân yêu và trân trọng tài nguyên của đất nước. Bên cạnh những giáo trình riêng của Việt Nam, nhiều năm qua, trường cũng hướng đến đào tạo sinh viên theo những tiêu chuẩn chung về nghề du lịch mà các nước ASEAN thừa nhận để sinh viên thích nghi nhanh và dễ dàng hòa nhập với thị trường lao động khu vực Đông Nam Á sau khi tốt nghiệp.