Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa

(VOH) - Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 do đồng chí Đại tá Đinh Quốc Ruân - Phó Chính ủy BTL Vùng làm trưởng đoàn vừa tổ chức tuyên truyền biển đảo, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về tác hại, cách phòng chống ma túy và tuyên truyền về Lực lượng Cảnh sát biển tại Bình Thuận và Khánh Hòa

Đại tá Đinh Quốc Ruân - Phó Chính ủy BTL Vùng

Chương trình tuyên truyền cho các báo cáo viên tỉnh Ủy, Thành ủy, Huyện ủy; cán bộ, công nhân viên chức, quần chúng cốt cán và ngư dân trên địa bàn hai tỉnh.

Tại các buổi tuyên truyền, Đại tá Đinh Quốc Ruân - Phó Chính ủy BTL Vùng, Đại tá Lê Văn Thu Chủ nhiệm Chính trị, Thiếu tá Nguyễn Minh Nam – Đội Phó đội nghiệp vụ Phòng Pháp luật, Thiếu tá Bùi Xuân Tùng – Trưởng ban PCTP ma túy đã tổ chức tuyên truyền 8 buổi cho hơn 3.000 lượt người và cấp phát 4.500 tờ rơi các loại tại các tỉnh thành Bình Thuân, Khánh Hòa; tuyên truyền về Lực lượng CSB, tác hại cách phòng, chống ma túy, tình hình biển đảo, công ước Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012; phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế liên quan Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông; đặc biệt là tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển của Việt Nam và Biển Đông thời gian gần đây.

Bênh cạnh đó, Đoàn công tác còn tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển, giúp bà con ngư dân, chủ phương tiện làm ăn trên biển thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt việc đánh bắt thủy hải sản trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đây là dịp để các báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, quần chúng cốt cán và ngư dân, chủ phương tiện trên địa bàn hai tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa nắm chắc được các quan điểm của Đảng, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đặc biệt là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa mà ngư dân thường xuyên đánh bắt.

Thời gian tới, lãnh đạo, cơ quan ban ngành của các tỉnh, thành sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong bà con ngư dân, nhất là chủ các phương tiện trong việc đề cao trách nhiệm, chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và chấp hành nghiêm việc đánh bắt thủy hải sản trên biển, góp phần cùng Lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc.