À thì ra cái chuyện đóng góp Ngân sách Nhà nước, lâu nay Tập đoàn dầu khí tự
hào là con chim đầu đàn của doanh nghiệp VN với sự đóng góp 30% tổng thu Ngân
sách Nhà nước, tuy nhiên chỉ huy động vào ngân sách khoảng 56% doanh thu từ các
hoạt động khai thác dầu của Tập đoàn này. Tư hưu trí nói liền: “vậy có phải là
Nhà nước quá ưu đãi con cưng của mình hôn.” Ba thợ hồ chưa hiểu: “thường ai tính
bằng Nhà nước sao nay Nhà nước lại chịu thiệt vậy Hai Saigon”.
"Thì có gì đâu,
chẳng qua khai thác dầu khí có nhiều khó khăn, rủi ro nên ban đầu mức thu của
Nhà nước thấp" . Tư hưu trí không chịu thua: “Nhưng cùng khai thác dầu khí sao
bên dầu khí của Nga, Nhà nước tính thuế cao hơn 16%.” Ba thợ hồ nghe vậy liền
hỏi: “vậy nếu tính ra 1 năm thu ít hơn bao nhiêu tiền thì mới nói được chớ.” Tư
hưu trí đùn qua cho Hai Saigon, Hai Saigon cũng phải đưa thêm thông
tin: nếu năm 2010 Tập đoàn dầu khí có doanh thu là 9 tỷ đô la, thì 16% khoảng 1
tỷ 4 đô la,
tính ra tiền đồng là 30.000 tỷ đồng. Nghe con số này Ba thợ hồ chặc lưỡi : “chà
số tiền lớn quá , trong thời buổi các doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng thiếu
vốn, dùng làm vốn vay ưu đãi thì cũng cứu được không ít doanh nghiệp.”
Tới đây thì Tư hưu trí tấn công tới tấp: “đó mấy ông thấy chưa, 1 năm Nhà nước
tính thuế cho Tập đoàn dầu khi ít hơn người ta 30.000 tỷ đồng, lẽ ra doanh
nghiệp này dùng số tiền đó làm lợi thêm nữa, đằng này lo khuếch trương chuyện gì
đâu, Thanh tra Chính phủ vừa rồi công bố Tập đoàn này để thất thoát thua lỗ từ
đầu tư ngoài ngành tới trên 10 ngàn tỷ đồng.” Nghe tới đây Ba thợ hồ kêu lên: “
đúng là con cưng là con hư mà, đã ưu đãi về thuế thấp hơn người ta mà còn làm
thất thoát tiền lớn vậy."
Nhiều người nói rằng lúc đầu khai thác dầu khí còn nhiều rủi ro nên việc áp thuế
thấp, nhưng khi việc khai thác đã ổn định, lẽ ra Nhà nước phải tính thuế cho phù
hợp với mức thu của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực, hơn thế nữa doanh
nghiệp Nhà nước thì được ưu đãi về vốn, tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng dễ
dàng, lại còn ưu đãi về đất đai, trong khi đó doanh nghiệp ngoài Nhà nước thì
không được ưu đãi như vậy, nhưng con số đóng góp vào Ngân sách Nhà nước mỗi năm,
cán cân đã nghiêng về khu vực ngoài Nhà nước. Trong lúc kinh tế đang gặp khó
khăn về vốn thì việc tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước cũng phải tính toán lại
nhứt là cơ cấu về tài chính để tạo sự bình đẳng trong cùng 1 sân chơi mới
phải./.