Khi nghe Hai Sài Gòn nói các cơ quan chức năng đã đình chỉ 3 doanh nghiệp sản
xuất thức ăn chăn nuôi có sử dụng chất cấm, Tư hưu trí la làng chói lói: Trời,
vậy mấy doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi hại người chăn nuôi hại luôn
người tiêu dùng, họ mới là người có tội, đình chỉ hoạt động chưa đủ, phải xử
nặng à.
|
| Thực phẩm cho lợn bị cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh: VNE |
Ba thợ hồ còn góp vô: Mà nghe nói họ sản xuất công khai mấy ông ơi, bao bì
ghi rõ luôn là Super tạo nạc, công dụng "bung đùi, nặng ký, rút ngắn thời gian
nuôi" nữa chớ. Tư hưu trí nói luôn: Vậy là người ta công khai hồi nào tới giờ,
nếu báo chí mà hổng khui ra thì mình có biết đâu. Mà Đồng Nai làm mạnh còn các
địa phương khác thì sao?.
Thấy hai người có vẻ nóng quá, Hai Sài Gòn cho biết luôn: Câu chuyện này xảy
ra nhiều năm nay rồi, nhưng Đồng Nai là nơi sử dụng nhiều nhất, nghe nói người
chăn nuôi ở Vũng tàu, Bà Rịa cũng có sử dụng. Tư hưu trí nghe vậy đề nghị liền:
Sản xuất thức ăn chăn nuôi bày bán công khai vậy làm gì mà các địa phương khác
không có sử dụng, có sản xuất thì có tiếp thị tiêu thụ chớ, phen này Cục thú y
phải vào cuộc, kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các địa phương có chăn nuôi heo
trong cả nước mới được chớ hổng chỉ riêng Đồng Nai.
Hai Sài Gòn chêm thêm: Đúng vậy, nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt của TW
đến các địa phương, cấm sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi thì
rất nguy hại đến sức khoẻ của mọi người, vì thịt heo là thực phẩm dinh dưỡng cho
mọi gia đình; khi mà giết mổ, lưu thông hàng hóa còn chưa kiểm soát hết nổi thì
thịt bẩn sẽ len lỏi đến tay người tiêu dùng không mấy hồi. Không phải người tiêu
dùng nào cũng thông thái trong sự chọn lựa thịt heo nào sạch thịt heo nào bẩn.
Nghe tới đây, Ba thợ hồ thắc mắc: Làm sao phân biệt thịt heo nào có sử dụng
chất tạo nạc hả anh Hai Sài Gòn? Hai Sài Gòn diễn giải: theo báo chí cho biết
thì, heo tạo nạc có nạc sát da hoặc lớp mỡ giữa da và nạc dưới 1 phân. Thường
heo nhiều thịt, chất lượng cao thì tỉ lệ nạc cũng chỉ khoảng trên dưới 60% thịt,
trong khi heo tạo nạc thì nạc đến sát da, với lại thịt heo tạo nạc màu đỏ lờm,
khác hẳn thịt heo sạch màu hồng tươi.
Nghe vậy Tư hưu trí nói liền: Vậy cũng phân biệt được rồi, nhưng dù gì cũng
phải làm cho rốt ráo ba cái vụ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hết tăng trọng
rồi tới tạo nạc, người chăn nuôi thì mù mờ cứ nghe người bán thức ăn chăn nuôi
quảng cáo thì mua thôi chớ làm sao người ta biết phân biệt lợi trước mắt mà hại
về sau. Ba thợ hồ còn mạnh miệng hơn: Giờ Nhà nước phải có văn bản pháp quy cho
nó rõ, làm cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện, rồi tuyên truyền đến tận
người chăn nuôi để họ thi hành chớ qua vụ này rồi chờ êm êm họ lại tái phạm thì
sao?. Tư hưu trí cũng chưa chịu buông: Đối với doanh nghiệp sản xuất thức ăn
dùng chất cấm, sau này đề nghị phải xử lý hình sự, vậy họ mới sợ, phải làm mạnh
thì mới dẹp hết chất cấm trong chăn nuôi./.