Xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn TP.HCM

(VOH) - Sáng 29/3, Hội thảo khoa học “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM (1945 – 2015)” đã diễn ra tại TPHCM.

Toàn cảnh hội thảo khoa học. Ảnh : Hoàng Oanh

Hội thảo do Bộ Công An, Thành Ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM phối hợp tổ chức. Đến dự có ông Nguyễn Minh Triết –nguyên Chủ tịch nước; đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành Ủy TP.HCM cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và TP.HCM, các vị lão thành cách mạng, tướng lĩnh nghỉ hưu, lãnh đạo trung ương và thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành và 24 quận huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chức sắc tôn giáo và đại diện nhân dân thành phố.

Ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận hội thảo khoa học. Ảnh : Hoàng Oanh

Hội thảo được tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2015), qua đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an (trước đây là Bộ Nội vụ), Ban An ninh Trung ương Cục, Thành Ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, công sức đóng góp to lớn của nhân dân đã đùm bọc, che chở, giúp đỡ lực lượng công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời khẳng định truyền thống 70 năm lực lượng công an nhân dân luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, chính quyền và với nhân dân, cũng như làm rõ vai trò của lực lượng công an nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong 40 năm xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy khẳng định: Lực lượng Công an nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trước đây và Công an TP.HCM ngày nay luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, chấp nhận thử thách, hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ bằng lòng dũng cảm, sự mưu trí, tính năng động, sáng tạo. Trong suốt 70 năm qua, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đổ máu xương, hy sinh anh dũng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong đấu tranh trấn áp tội phạm, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bình yên cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố. Bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải nêu rõ:

Phát biểu tại hội thảo, đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng trường kỳ, gian khổ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam, cấp ủy và chính quyền Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã có những bước phát triển đáng tự hào, xứng đáng là thành đồng Tổ quốc, là thành phố anh hùng. Để có được thành quả vẻ vang đó, có đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an TP.HCM nói riêng. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh:

Tại hội thảo, tham luận của đại tá Thái Doãn Mẫn – Nguyên Ủy viên Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Nguyên Phó trưởng Ban An ninh T4, Nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM với nhan đề “Vai trò của An ninh Khu Sài Gòn – Gia Định (tức An ninh T4) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” đã khẳng định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh T4 đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, khôn khéo, mưu trí đương đầu với các âm mưu, thủ đoạn của các cơ quan tình báo, cảnh sát đặc biệt, các tổ chức trá hình khác của Mỹ - ngụy, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ lực lượng và phong trào cách mạng Sài Gòn – Gia Định, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng thành phố, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên hết, đồng chí khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, trực tiếp là Thành Ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định lúc bấy giờ:

Tham luận của Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM đã ôn lại quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an TP.HCM trong 70 năm qua. Tham luận khẳng định quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an TP từ năm 1945 đến nay đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị đối với công tác công an và giáo dục truyền thống cho các thế hệ công an sau này. Nhấn mạnh những thành tựu của Công an thành phố trong giai đoạn xây dựng và phát triển thành phố là nhờ biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, thiếu tướng Nguyễn Chí Thành nêu rõ: